Đề xuất xử phạt vi phạm liên quan đến việc cấp, đổi, cấp lại CCCD

(PLO)- Bộ Công an đề xuất xử phạt tối đa 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi CMND hoặc CCCD.


Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 167/2013, Bộ Công an dành riêng điều 10 để quy định mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến cấp, quản lý, sử dụng CMND hoặc CCCD.

Trong đó, Bộ Công an đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại CMND hoặc CCCD.

Đề xuất này là điểm mới, được Bộ Công an bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn. Các văn bản pháp luật hiện hành chỉ đặt ra cơ chế xử phạt đối với những hành vi vi phạm liên quan đến CMND chứ chưa có CCCD, trong khi việc cấp CCCD đã được triển khai từ nhiều năm nay để dần thay thế CMND.

Theo đó, điểm b khoản 1 điều 9 Nghị định 167/2013 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi CMND.

Như vậy, ngoài việc bổ sung CCCD vào phạm vi điều chỉnh, Bộ Công an còn đề xuất tăng gấp hơn hai lần mức phát đối với nhóm hành vi vi phạm nêu trên.

Luật CCCD năm 2014 quy định 5 trường hợp công dân phải đổi thẻ CCCD như sau:

- Công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Riêng trường hợp thẻ được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

- Có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng.

- Xác định lại giới tính, quê quán.

- Có sai sót về thông tin trên CCCD.

Luật cũng quy định hai trường hợp công dân phải cấp lại CCCD. Thứ nhất, bị mất CCCD. Thứ hai, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.