Đề xuất thành lập hiệp hội các nhà môi giới BĐS

(PL)- Đây là nội dung nhiều đại biểu nêu ra trong hội thảo “Kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản” do Tạp chí Đầu tư Bất động sản (BĐS) tổ chức ngày 26-7, tại TP.HCM.

Ông Huỳnh Anh Dũng, CEO của Trường Đào tạo BĐS Quốc tế Leader Real, cho biết có một điều kỳ lạ là thị trường BĐS Việt Nam phát triển nóng như ngày hôm nay mà vẫn chưa có hiệp hội những nhà môi giới BĐS, dù các cơ quan quản lý đã đưa ra chương trình đào tạo chứng chỉ hành nghề môi giới từ năm 2007. Theo ông, do chưa có hội cho các nhà môi giới quản lý nên tình trạng người làm môi giới BĐS lừa đảo, xù tiền hoa hồng, tranh giành khách… diễn ra thường xuyên.

Ông Dũng dẫn chứng ở Mỹ, thị trường BĐS phát triển ổn định là nhờ các nhà môi giới. Hiệp hội BĐS Mỹ và Hiệp hội các nhà môi giới BĐS Mỹ đã có gần 1 triệu thành viên môi giới. Hội này là đơn vị đứng ra bảo vệ quyền lợi người môi giới hợp pháp cũng như chế tài cá nhân làm ăn chụp giựt, không nghiêm túc, lừa đảo…

Ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS, cho biết cơ quan quản lý cũng rất quan tâm đến việc thành lập hiệp hội các nhà môi giới BĐS. Vì việc này sẽ tốt cho sự phát triển của thị trường BĐS, đưa hoạt động môi giới đi vào nề nếp.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.