Đề xuất tăng mức hỗ trợ BHYT học sinh: Phụ huynh vui mừng!

(PLO)- Dự thảo Nghị định của Chính phủ đã đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh từ 30% lên 50% và quy định mức hỗ trợ với nhiều đối tượng mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, dự thảo Nghị định mới đề xuất nhiều chính sách liên quan đến mức đóng, hỗ trợ và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, đồng thời quy định mức hỗ trợ tối thiếu đối với nhiều đối tượng mới theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2024.

Thông tin trên nhận về nhiều sự ủng hộ của bạn đọc, cho rằng đề xuất trên góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng khó khăn trong xã hội và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT
Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT: Bước đi thiết thực cho an sinh xã hội. Ảnh: TRẦN MINH

Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT với học sinh lên 50%

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2024 (có hiệu lực từ 1-7-2025) thì nhiều đối tượng sẽ lần đầu được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Cụ thể, đối với nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa, dự thảo Nghị định quy định hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng BHYT.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 30% lên 50% mức đóng BHYT đối với học sinh phổ thông từ lớp 1 tới lớp 12.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2024 có khoảng 16,4 triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ đóng BHYT, trong đó hơn 2 triệu sinh viên, còn lại là học sinh (khoảng 14,4 triệu). Như vậy, số lượng học sinh được hỗ trợ mức đóng là đáng kể.

Quyền lợi BHYT.jpg
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Ảnh: TRẦN MINH

Chính sách thiết thực

Chị Nguyễn Thị Quyên, có con học lớp 3, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM), chia sẻ chị hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Bộ Y tế về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh phổ thông lên 50%. Đây là chính sách hợp lý và thiết thực trong bối cảnh hiện nay, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, đồng thời tạo điều kiện để con em được bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

“Là một phụ huynh, tôi thấu hiểu những khó khăn trong việc cân đối chi tiêu hàng tháng, đặc biệt là khi có con cái đang trong độ tuổi học đường. Ngoài các khoản học phí, tiền ăn, tiền sách vở, trang thiết bị học tập, chúng tôi còn phải đối mặt với nhiều khoản phí khác để bảo đảm cho các con có một nền tảng học vấn và sức khỏe tốt” – chị Quyên nói.

Chị Quyên chia sẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì sẽ có một phần chi phí được giảm bớt, giúp gia đình chị có thể dễ dàng chi trả hơn cho các khoản cần thiết khác. Sức khỏe của con cái luôn là ưu tiên hàng đầu, và việc tham gia BHYT là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho các em. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ phù hợp, không ít gia đình sẽ cảm thấy lo lắng về các chi phí này.

Cùng là phụ huynh, chị Duyên - có con gái đang học lớp 3 ở Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (Tân Bình, TP.HCM), cho biết khi tăng mức hỗ trợ thì số tiền đóng BHYT sẽ được giảm hơn 200 ngàn đồng/năm. Số tiền này tuy không quá lớn nhưng sẽ giải quyết được khó khăn của rất nhiều gia đình.

"Rất vui vì đề xuất mới của Bộ Y tế, Chính phủ. Chính sách này giúp chia sẻ gánh nặng đối với nhiều bậc phụ huynh", chị Duyên nói.

Anh Nguyễn Hữu Hưng, thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thì cho biết rất vui khi sắp tới đây sẽ được hỗ trợ mức đóng BHYT. Anh cho rằng công việc của lực lượng này rất thầm lặng nhưng đầy rủi ro, thường xuyên đối mặt với nguy cơ tai nạn và nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi mong chính sách này sớm được ban hành và triển khai rộng rãi, để không chỉ riêng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, mà các cô đỡ thôn bản, nhân viên y tế vùng sâu, nghệ nhân văn hóa… cũng được chăm lo đúng mức, góp phần lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” – anh Hưng nói.

Tăng mức hỗ trợ, học sinh chỉ phải đóng BHYT 631.800 đồng/năm

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định 146/2018 của Chính phủ, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành.

Trong đó, học sinh đóng 70% và Nhà nước hỗ trợ nhóm đối tượng này là 30% được trích từ quỹ ngân sách Nhà nước.

Như vậy, nếu chọn phương thức đóng 12 tháng thì tổng số tiền tham gia BHYT của một học sinh là 1.263.600 đồng, trong đó học sinh đóng 884.520 đồng và Nhà nước hỗ trợ 379.080 đồng.

Trường hợp tăng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh lên 50%, mỗi học sinh chỉ cần đóng 631.800 đồng/năm (gần 53.000 đồng/tháng).

BHXH TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.