Đề xuất sớm mở sàn giao dịch cà phê để quản trị rủi ro

(PLO)-Tại hội thảo do Sở Công Thương Gia Lai tổ chức, nhiều ý kiến đề xuất sớm mở sàn giao dịch cà phê để tham chiếu giá cả, quản trị rủi ro. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo phòng ngừa rủi ro giá cà phê - các phương thức giao dịch mua bán cà phê trên sàn giao dịch hàng hóa.

Theo bà Đào Thị Thu Nguyệt, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về phòng ngừa rủi ro giá cà phê, thúc đẩy ứng dụng giao dịch hàng hóa phát sinh trong quản trị rủi ro giá cà phê. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê tìm hiểu về các công cụ quản trị rủi ro bảo hiểm giá cà phê.

Hội thảo phòng ngừa rủi ro giá cà phê và thảo luận mở sàn giao dịch cà phê
Hội thảo phòng ngừa rủi ro giá cà phê - các phương thức giao dịch mua bán cà phê trên sàn giao dịch hàng hóa. Ảnh: LK.

Sàn giao dịch để tham chiếu giá, quản trị rủi ro

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1 triệu tấn với giá trị thu về gần 2,4 tỉ USD. Đây là mức cao nhất được ghi nhận của ngành cà phê trong sáu tháng đầu năm từ trước đến nay.

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Vụ phó Vụ thị trường trong nước- Bộ Công Thương, Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đã xuất qua thị trường 80 nước.

Mặc dù là cường quốc xuất khẩu cà phê nhưng giá trị tham chiếu xuất khẩu đều phụ thuộc vào các thị trường khác; trong đó có hai sàn giao dịch quốc tế là New York, London.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng rất cần thiết thành lập sàn giao dịch cà phê trong nước nhằm giảm thiểu nguy cơ thao túng giá; đảm bảo cho nông dân, doanh nghiệp có bảng giá tham chiếu, đảm bảo tính công bằng; quản trị rủi ro, giá cả trên thị trường.

Ông Tuấn nói để tổ chức hoạt động, vận hành được sàn giao dịch hàng hóa thì không chỉ ngành nông nghiệp mà còn có sự chung tay liên kết lại từ các lĩnh vực khác như logistics, tài chính, kho bãi…

Nhiều thách thức

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giao dịch hàng hóa Sài Gòn Invest, cho rằng việc thành lập sàn giao dịch cà phê tại Việt Nam là một ý tưởng đầy tham vọng, tiềm năng và cũng nhiều thách thức.

“Sàn là nơi giao dịch các hợp đồng cà phê tương lai; qua đó cung và cầu gặp nhau, hình thành giá. Giá cà phê trên sàn thường được gọi là giá tham chiếu cho thị trường. Các nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu cà phê có thể sử dụng sàn để bảo vệ mình trước biến động giá”- ông Bình nói.

Theo ông Bình, sàn giao dịch tạo ra một môi trường giao dịch minh bạch, công bằng, giúp nông dân có thể bán được sản phẩm với giá cả hợp lý, ổn định, tăng thu nhập. Đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra cơ hội phát triển các hoạt động chế biến, xuất khẩu cà phê.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng có rất nhiều rủi ro khi mở sàn giao dịch như về mặt pháp lý, thị trường giá biến động, về công nghệ, rủi ro về tài chính. Do đó, cần đặt ra các giải pháp phòng ngừa, hợp tác từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính.

Mo-san-giao-dich-ca-phe.jpg
Lâu nay, nhiều nông dân chủ yếu ký gửi tại các đại lý. Ảnh: LK.

Nếu sàn giao dịch cà phê được mở tại Gia Lai sẽ tận dụng tối đa lợi thế vùng chuyên canh cây cà phê, kết nối các tỉnh Tây Nguyên – nơi chiếm trên 92% diện tích cà phê cả nước. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm, Giám đốc Công ty CP Cà phê Classic Gia Lai, nói cần nhìn thẳng vào vấn đề hình thành, nguy cơ thất bại khi mở sàn giao dịch cà phê.

“Trước đây, sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đã thất bại là một bài học. Sàn là chợ, thu hút người mua, người bán nên cần xác định rõ người tham gia sàn giao dịch thì được lợi gì, mất gì, tránh những sự việc thất bại tương tự đã xảy ra”- ông Lâm nói.

Khai tử Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột sau 10 năm

Năm 2018, Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (viết tắt là BCEC, đặt tại tỉnh Đắk Lắk) chính thức “khai tử” sau 10 năm hoạt động.

Trước đó, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Lắk thành lập BCEC, hứa hẹn sẽ tăng giá trị cho cà phê. Tuy nhiên, các thành viên đăng ký nhưng không góp, hoặc góp vốn rất ít khiến BCCE gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

Chính thức khai trương sàn giao dịch cà phê

Chính thức khai trương sàn giao dịch cà phê

(PL)- Ngày 10-3, trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột và kỷ niệm 110 năm ngày thành lập TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Công ty Cổ phần Sở Giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE) đã chính thức khai trương hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.