Đề xuất phạt người dùng giếng khoan khi đã có nước sạch

(PL)- Theo báo cáo của UBND quận Tân Phú tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu HĐND TP.HCM về tình hình cung cấp nước sạch ngày 13-5, quận đã cơ bản hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho người dân.

Tuy nhiên, toàn quận hiện nay còn 15.137 giếng khoan không đạt chỉ tiêu pH, clorin, do người dân vẫn sử dụng song song với nguồn nước sạch. Ngoài ra còn rất ít người dân dùng nước giếng ở những nơi có tranh chấp

Theo UBND quận, hiện nay chưa có chế tài đối với những trường hợp sử dụng giếng khoan nên chỉ mới vận động người dân sử dụng nước sạch. Do đó, quận đề xuất Sở TN&MT sớm có biện pháp chế tài những trường hợp này.

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP, yêu cầu các cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo quận Tân Phú cần quan tâm đến những trường hợp chưa được cấp nước sạch. Với những lý do trên thì cần sớm có giải pháp khắc phục để người dân được sử dụng nước sạch.

Bà Ánh cũng yêu cầu Sở TN&MT sớm nghiên cứu, đề xuất UBND TP có giải pháp cũng như biện pháp chế tài những trường hợp sử dụng giếng khoan trong khi đã có nước sạch.

Cũng tại đợt giám sát này, huyện Bình Chánh cho biết có trên 44.300 người dân sử dụng nước giếng và đa số các giếng này đều không đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, các hộ được sử dụng nước sạch trên địa bàn quận lại phải chịu giá cao hơn TP quy định.

Để đạt tỉ lệ 65% người dân được sử dụng nước sạch đến cuối năm 2015 thì UBND huyện Bình Chánh kiến nghị TP ưu tiên bố trí trên 1.000 tỉ đồng cho Sawaco để đầu tư mạng lưới đường ống, thu hồi các dự án “treo” kéo dài dọc theo các tuyến đường Phạm Hùng, quốc lộ 50 để từ đó tạo điều kiện cung cấp nước sạch cho người dân.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.