Đề xuất HS giỏi quốc tế được nhận huân chương Lao động

(PL)- Bộ GD&ĐT đang soạn thảo dự thảo nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế.

Theo đó, học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi quốc gia được tặng bằng khen của bộ trưởng.

HSSV giỏi quốc tế được tặng huân chương Lao động hạng Nhất nếu đoạt huy chương vàng (HCV) quốc tế hai năm liên tục; huân chương Lao động hạng Nhì nếu đoạt một HCV quốc tế và một HCV khu vực trong một năm; trong hai năm liên tiếp đoạt một HCV quốc tế và một huy chương bạc (HCB) quốc tế; trong hai năm liên tiếp đoạt một HCV quốc tế và một HCV khu vực; huân chương Lao động hạng Ba nếu đoạt HCV quốc tế, HCB quốc tế và HCV khu vực.

HSSV đoạt HCB quốc tế, huy chương đồng (HCĐ) quốc tế, HCV khu vực, HCB khu vực được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

HSSV đoạt giải khuyến khích quốc tế, HCĐ khu vực, giải khuyến khích khu vực được tặng bằng khen của bộ trưởng.

Dự thảo cũng điều chỉnh tăng mức thưởng dự kiến: HSSV đoạt giải quốc tế được thưởng: HCV quốc tế: Bằng 50 lần lương tối thiểu chung (khoảng 65 triệu đồng); HCB quốc tế: Bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42,9 triệu đồng); HCĐ quốc tế: Bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28,6 triệu đồng); khuyến khích quốc tế: Bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15,6 triệu đồng)...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.