Đề xuất hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi tại TP.HCM

(PLO)- BHXH TP.HCM cho biết vừa đề xuất việc hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, gửi đến Thành ủy TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, BHXH TP.HCM đề xuất hỗ trợ chi phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi không thuộc diện hưu trí, trên địa bàn mới sau sáp nhập.

Cụ thể, BHXH TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, gửi đến Thành ủy TP.HCM.

Đề xuất này nằm trong nhóm các giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Trong nhóm đề xuất này cơ quan BHXH TP.HCM đề xuất thêm nhiều chính sách hỗ trợ về BHXH, BHYT cho người dân.

Theo báo cáo đề xuất của BHXH TP.HCM, điểm e Khoản 10 Điều 71 Nghị định 188/2025 hướng dẫn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách của địa phương trình HĐND quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng.

mua thẻ BHYT
Đề xuất hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi. Ảnh minh họa: TRẦN MINH

Tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã sáp nhập vào TP.HCM và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đây, HĐND các tỉnh đã ban hành một số Nghị quyết hỗ trợ cho người dân trên địa bàn, cụ thể như:

- HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND.

- HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND.

- HĐND TP.HCM có Nghị quyết 35/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND.

Hiện, TP.HCM sau sáp nhập vẫn đang áp dụng các Nghị quyết hỗ trợ khác nhau tùy địa bàn. Đơn cử, TP.HCM (cũ) hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Cần Giờ; người mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ mồ côi bị bỏ rơi; trẻ khuyết tật nhẹ từ 6 đến 16 tuổi. Học sinh nghèo được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT.

Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hỗ trợ toàn bộ chi phí BHYT cho người từ 65 tuổi trở lên, người nghèo và mới thoát nghèo; hỗ trợ thêm chi phí khám chữa bệnh, đi lại, tiền ăn; học sinh, sinh viên được hỗ trợ 50%.

Bình Dương (cũ) hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 70 tuổi; dân tộc thiểu số; người lao động chưa có việc làm sau khi hết trợ cấp thất nghiệp; người vừa thoát nghèo trong 2 năm.

Cả 3 địa phương đều có chính sách hỗ trợ 100% BHXH tự nguyện và BHYT cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Như vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, cơ quan BHXH đề nghị lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 địa phương để căn cứ xây dựng Nghị quyết mới.

Trong đó, với nhóm người cao tuổi, BHXH TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi không thuộc diện hưu trí hay diện được ngân sách nhà nước bảo trợ.

Ngoài ra, các nhóm khác cũng được đề xuất hỗ trợ gồm: người mắc bệnh hiểm nghèo; người đã hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng sau 3 tháng vẫn chưa có việc làm; trẻ em mồ côi, người khuyết tật nhẹ; học sinh nghèo, cận nghèo (được hỗ trợ một phần); lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở (được hỗ trợ 100% BHXH tự nguyện).

Các chính sách mới dự kiến sẽ trình HĐND TP.HCM vào kỳ họp cuối năm. Nếu được thông qua, sẽ có hơn 2,85 triệu người dân ở TP.HCM mới được thụ hưởng chính sách; tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm khoảng 1.590 tỉ đồng.

TP.HCM đặt mục tiêu đến hết năm 2025, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 57% lực lượng lao động; người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số.

BHXH khu vực XXVII đổi tên thành BHXH TP.HCM

BHXH khu vực XXVII đổi tên thành BHXH TP.HCM

(PLO)- Từ ngày 18-7, BHXH TP.HCM chính thức hoạt động với tên gọi mới, đồng thời thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, chuyển đổi số và phục vụ người dân tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.