Đề xuất các trường không công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm trước 31-5

(PLO)- Theo đề xuất của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, các trường đại học không được công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm trước khi năm học kết thúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020 - 2024 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

điểm chuẩn xét tuyển sớm
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUTECH

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương đề xuất thời điểm công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm cần phải rơi vào sau khi kết thúc chương trình và kế hoạch năm học, tức 31-5 hằng năm.

Mục đích của việc đề xuất thời điểm công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm này là để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và việc học tập của học sinh.

Ngoài ra, Cục quản lý chất lượng đề xuất quy trình xây dựng ngân hàng đề, đề thi phải không vượt quá Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm này rất quan trọng, nhằm tránh việc học sinh phải ôn thi riêng, có thể phá vỡ việc dạy và học ở các trường phổ thông.

Mặt khác, quy trình tổ chức thi cần bảo đảm an toàn thống nhất và tránh nhiều hình thức gây khó khăn cho học sinh ôn thi. Bởi hiện nay, mỗi trường đang sử dụng một hình thức khác nhau.

Luật Giáo dục đại học cho phép đại học tự chủ tuyển sinh. Do đó, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các cơ sở giáo dục tổ chức.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các trường đại học sử dụng hơn 20 cách xét tuyển, chủ yếu là xét tuyển sớm (điểm học bạ, chứng chỉ quốc tế, đánh giá năng lực, tư duy, kết hợp...).

Trong đó, nhiều trường xét học bạ từ tháng 1 với điểm của 3 hoặc 5 học kỳ, không bao gồm kỳ II lớp 12. Một số trường công bố điểm chuẩn học bạ rất sớm, ngay trong tháng 3.

Cục Quản lý chất lượng nhìn nhận việc các trường sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh sớm khiến chỉ tiêu để xét tuyển bằng điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT bị thu hẹp, nhiều em điểm thi cao nhưng vẫn không đỗ được nguyện vọng mình yêu thích tạo tâm lý xã hội không tốt cho hàng ngàn thí sinh và phụ huynh.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2025 đang được Bộ GD&ĐT xây dựng, dự kiến công bố vào tháng 11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.