Đề Văn THPT chuyên Khoa học Tự nhiên ở Hà Nội vừa sức

(PLO)- Đó là nhận định của phần lớn các thí sinh tham gia làm bài thi môn thi Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) năm học 2019-2020.

Sáng nay 26-5, các thí sinh dự thi vào trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) đã hoàn thành môn thi Văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Mặc dù chưa hết giờ làm bài, nhiều thí sinh đã tự tin rời khỏi phòng thi.

Đề Văn thi vào trường Đại học Khoa học tự nhiên sáng nay.

Nhóm học sinh Huỳnh Văn Bá Hải và Nguyễn Thái Dũng rời phòng thi sớm, chia sẻ, đề Văn đối với các em là khá thoải mái, vừa sức. “Em không nghĩ đề lại dễ như vậy, chúng em tập trung ôn nhiều các bài thơ và gần như trúng tủ” – Hải nói.

Cùng quan điểm như Hải, nhiều thí sinh ra khi hết giờ làm bài cũng đánh giá đề Văn năm nay khá dễ chịu và không khiến thí sinh mất nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ cần nắm được chủ đề bài văn là có thể dễ dàng phân tích.

Được biết, sáng nay, gần 2.700 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trường sẽ tổ chức thi trong 2 ngày, 26 và 27-5. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi gồm Ngữ văn, Toán (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2). Đề thi môn Toán ở vòng 1 và môn chuyên ở hình thức tự luận, môn Ngữ văn là trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 15-6.

Năm 2018, điểm chuẩn cao nhất vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên là chuyên Toán với 21.5 điểm.

Trường THPT Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 450 chỉ tiêu vào các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Trong khi đó, số hồ sơ đăng ký là 2.660 (tỷ lệ chọi 1/6). Trường dành tối đa 10% chỉ tiêu vào lớp chuyên (khoảng 45 học sinh) để xét tuyển thẳng học sinh đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.