Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024 có tác phẩm giống 'đề tin đồn', Bộ GD&ĐT nói gì?

(PLO)- Bộ GD&ĐT đang rà soát thông tin đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024 có tác phẩm giống với thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 27-6, hơn 1 triệu sĩ tử cả nước hoàn thành bài thi môn Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Nhiều thí sinh nhận định đề không bất ngờ, không khó, nhiều em còn cho biết đã ôn “trúng tủ”.

Điều đáng nói, tác phẩm "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được chọn làm ngữ liệu trong đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024 với câu 5 điểm. Điều này giống với một phần nội dung trong thông tin “lộ đề thi” trên mạng trước đó.

Trong một bức ảnh chụp được cho là đề thi môn Văn bị lộ được phát tán trên mạng xã hội tối ngày 25-6, có thông tin: “Đọc hiểu là đoạn văn không phải thơ”, “Nghị luận văn học gọi tên Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm”.

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin lộ đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024 là sai sự thật.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin được phản ánh và sẽ cho rà soát, sẽ có phản hồi chính thức sớm nhất.

Đồng thời, vị này lưu ý phụ huynh và thí sinh nên bình tĩnh bởi việc trùng tên tác phẩm trong đề thi với những dự đoán, tin đồn đâu đó là có thể xảy ra. “Đất nước” cũng là một tác phẩm trọng tâm trong quá trình học và ôn tập.

Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã xác định nam sinh lớp 12, trường THPT Trần Đăng Ninh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là người tung tin “đề thi tốt nghiệp THPT bị lộ” vào tối 25-6.

Nam sinh này cho biết cho biết không có mục đích nào khác, không cố tình gây hoang mang dư luận.

Sau khi làm việc với công an, nam sinh gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm trên tài khoản “Mờ Quann”, cam kết không tái phạm.

Sáng 27-6, nam sinh vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.