Đề Văn khó bất ngờ

(PLO) - Thạc sỹ Đặng Thị Huy Lam, giáo viên Ngữ Văn Trường PTTH Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), nhận xét: Đề thi môn Ngữ Văn khối C và D dù có những tác phẩm nằm trong khối 12, nhưng xét chung đề năm nay khá khó.

Riêng câu I có đổi mới, kiểm tra kỹ năng đọc hiểu và tiếng Việt nằm trong chương trình lớp 12.

Câu II của hai đề rơi vào dạng nghị luận xã hội, thí sinh phải có năng lực lập luận, bác bỏ hai khái niệm song song thì mới làm được bài. Cụ thể đề khối D so sánh giữa cống hiến-hưởng thụ và khối C sức mạnh chân chính của lòng nhân tâm với sức mạnh phi nghĩa của kẻ toan tính ích kỷ.

Câu III khá bất ngờ. Hai tác phẩm Đàn ghi ta của Lor-ca khối D và Ai đã đặt tên cho sông - khối C đều nằm trong chương trình lớp 12. Tuy nhiên hai tác phẩm này mới được đưa vào giảng dạy vài năm gần đây. Hai tác phẩm rất hay nhưng khó cảm thụ. Đặc biệt đề thi ra theo kiểu chỉ định rất uổng phí. Em nào học “tủ” trọn vẹn hai tác phẩm này thì mới làm được bài. Do đó đề thi này không hay, học sinh không có sự  gợi mở, lựa chọn khác.

Thực tế giảng dạy cho thấy khi truyền đạt hai tác phẩm trong câu III của đề thi học sinh rất khó cảm nhận. Cụ thể bài “Đàn ghi ta của Lor-ca” khối D, mang màu sắc siêu thực, tượng trưng rất khó cảm thụ. Nên chăng ra đề theo hướng nghị luận về một tác phẩm  văn học, sau đó thí sinh sẽ lựa chọn những tác phẩm để chứng minh, phân tích sẽ bao quát hơn. Với đề thi này, thí sinh rất khó đạt điểm cao.

PHONG ĐIỀN (ghi)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.