Để thua U-23 Việt Nam tại Rajamangala, Thái Lan có cạnh tranh nổi với Úc, Iraq?

(PLO)-U-23 Việt Nam từng đánh bại U-23 Thái Lan với thành phần mạnh nhất tại SEA Games 33, nhưng Thái Lan muốn vượt qua Úc hoặc Iraq, Trung Quốc để vào tốp 2 bảng D giải châu Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Thái Lan ở bảng D vòng chung kết U-23 châu Á rất nặng ký gồm Iraq, Úc và Trung Quốc. U-22 Thái Lan đã thua ngược U-22 Việt Nam 2-3 ngay trên sân Rajamangala ở chung kết SEA Games mới đây, liệu Thái Lan có làm nên chuyện lớn tại giải U-23 châu Á?

U-23 Việt Nam ở nhóm hạt giống cao hơn Thái Lan

U-23 Việt Nam ở nhóm hạt giống cao hơn Thái Lan

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan là hai đại diện của bóng đá trẻ Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết giải U-23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau, nhưng duy nhất thầy trò HLV Kim Sang-sik ở nhóm hạt giống số 2.

VCK U-23 châu Á có 16 đội chia làm bốn bảng, sau vòng bảng là tứ kết, điều này có nghĩa không xét những đội thứ 3 mỗi bảng tranh vé vớt, mà chỉ lấy hai đội đầu mỗi bảng vào tứ kết. Iraq và Úc lại là những đội ở đẳng cấp hàng đầu châu Á ở bóng đá trẻ.

U- 22- Thai- Lan.jpg
U-23 Thái Lan thiếu ít nhất 5 trụ cột khi tham dự VCK U-23 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-23 Iraq hiện nay từng là lứa U-20 lên ngôi á quân U-20 châu Á cách đây 2 năm, còn U-23 Úc hiện nay được xem là ứng viên vô địch cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc.

U-23 Úc được AFC đánh giá là đội bóng có hỏa lực mạnh nhất giải, một lối chơi tấn công rất trưởng thành và đầy yếu tố bất ngờ.

Trong khi đó, trước khi lên đường sang Saudi Arabia dự VCK U-23 châu Á, U-23 Thái Lan chỉ đá tập một trận với ĐH Bangkok hòa 2-2.

U-23 Thái Lan tham dự giải châu Á nhưng lực lượng bị khuyết rất nhiều so với SEA Games 33, nhiều trụ cột không được CLB cho lên đá giải châu Á mà phải ở lại phục vụ CLB. Cầu thủ trong trạc tuổi U-23 không được lên tuyển trẻ thì trở thành vấn đề cực lớn vì họ đá giỏi ở CLB.

U-23 Thái Lan vắng ít nhất 5 trụ cột, trong đó 3 trụ cột bận đá CLB, 2 trường hợp chấn thương.

Trước khi bay đến Saudi Arabia khuya ngày 3-1, HLV Thawatchai Ongtrakul của U-23 Thái Lan trả lời báo chí: “Dù lực lượng thiếu hụt, nhiều cầu thủ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, song mục tiêu trước mắt của Thái Lan là vượt qua vòng bảng vào tứ kết".

Bảng D có hai đối thủ quá lớn so với trình độ của U-23 Thái Lan là Úc và Iraq, cùng với Trung Quốc cũng là đối thủ đầy thách thức của Thái Lan. Với tình hình bảng D này không ngoại trừ khả năng Thái Lan rời Saudi Arabia mà không có nổi 1 điểm.

U-23- Viet-Nam- Bang- A.jpg
U-23 Thái Lan ở bảng D rất nghiệt ngã.

Khó khăn hơn cho Thái Lan là ngày nay, các đội châu Á không còn xem thường các đối thủ Đông Nam Á. Nói khác đi, U-23 Thái Lan đối đầu với Úc và Iraq thì đối thủ tập trung cao độ để đánh bại chứ không chủ quan khinh địch nữa.

VCK U-23 châu Á 2026, Đông Nam Á có hai đại diện là Việt Nam và Thái Lan, hãy chờ cuộc chạy đua của hai đại diện sẽ ra sao ở sân chơi châu lục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.