U-23 Việt Nam ở nhóm hạt giống cao hơn Thái Lan

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan là hai đại diện của bóng đá trẻ Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết giải U-23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau, nhưng duy nhất thầy trò HLV Kim Sang-sik ở nhóm hạt giống số 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau vòng loại U-23 châu Á, khu vực Đông Nam Á chỉ có U-23 Việt Nam và Thái Lan đi tiếp. Kết quả cho thấy vị thế của hai đại diện này vốn được đánh giá cao về công tác đào tạo trẻ, vừa phơi bày thực tế bóng đá trẻ trong khu vực vẫn còn khoảng cách khá xa so với những đội mạnh châu lục.

Nếu như Việt Nam duy trì sự ổn định khi lần thứ 6 liên tiếp giành vé tham dự giải, thì Thái Lan cũng tiếp tục khẳng định truyền thống bằng ngôi đầu bảng F. Trong khi đó, những cái tên như Indonesia, Malaysia hay Campuchia vẫn phải dừng bước với nhiều tiếc nuối, cho thấy sự khác biệt về cách đầu tư cũng như định hướng phát triển.

Hành trình đẹp của U-23 Việt Nam và Thái Lan

Ở bảng C vòng loại, đội tuyển U-23 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội khi giành trọn 9 điểm sau 3 trận toàn thắng trước Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0). Điều đặc biệt là đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không để lọt lưới bàn nào, trở thành một trong 7 đội duy trì thành tích toàn thắng tại vòng loại. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt của các tiền đạo cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình này.

U-23 Việt Nam
Chân sút trẻ Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất giúp U-23 Việt Nam đánh bại Yemen ở lượt trận cuối vòng bảng U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, các đội tuyển U-23 Việt Nam ở sân chơi lớn châu Á đã trải qua ít nhất ba thế hệ cầu thủ và liên tiếp có mặt tại vòng chung kết sân chơi châu lục từ năm 2016 đến nay.

Trong khi đó, đội tuyển U-23 Thái Lan cũng hoàn tất vòng loại với vị trí nhất bảng F sau khi thắng Mông Cổ, hòa Lebanon và vượt qua Malaysia. Dù không toàn thắng như U-23 Việt Nam, nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn chứng minh đẳng cấp và sự ổn định trong khâu đào tạo trẻ. Thái Lan vốn là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tư bài bản vào bóng đá trẻ với hệ thống giải U-19, U-21, U-23 được duy trì đều đặn, qua đó liên tục sản sinh ra những lứa cầu thủ có chất lượng.

Theo công bố mới nhất của AFC, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U-23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào cuối năm nay và U-23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở nhóm hạt giống số 2, cao hơn Thái Lan. Đây là thành quả từ màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Ở nhóm 2, Việt Nam sánh vai cùng ba “ông lớn” của châu lục: Hàn Quốc, Úc và Qatar.

u-23-viet-nam-o-nhom-hat-giong-cao-hon-thai-lan (4).jpg
Chủ nhà U-23 Thái Lan qua mặt Malaysia phút bù giờ để góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, U-23 Thái Lan chỉ góp mặt ở nhóm 3. Việc được xếp hạng hạt giống cao giúp đội tuyển U-23 Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng, qua đó mở ra cơ hội tiến xa hơn tại vòng chung kết ở Saudi Arabia vào tháng 1-2026.

Thất vọng Indonesia, Malaysia

Sự đối lập lớn nhất ở vòng loại U-23 châu Á rơi trường hợp của U-23 Indonesia. Có lợi thế sân nhà và mang theo kỳ vọng lớn sau khi vào đến bán kết giải U-23 châu Á 2024, nhưng đội bóng xứ Vạn đảo đã gây thất vọng nặng nề. Trận hòa Lào 0-0 khiến họ tự đẩy mình vào thế khó, vì phải đánh bại Hàn Quốc ở lượt trận cuối. Dù rất nỗ lực nhưng thất bại 0-1 đã buộc Indonesia dừng cuộc chơi khi chỉ có 4 điểm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội từng lọt vào bán kết giải đấu trước đó lại không thể góp mặt ở vòng chung kết kế tiếp. Điều này càng làm dấy lên những tranh cãi về chính sách nhập tịch của Indonesia. Dù liên tục chiêu mộ cầu thủ gốc châu Âu để bổ sung cho đội tuyển trẻ, nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa thể hiện rõ rệt. Các cầu thủ nhập tịch có thể nâng tầm sức mạnh trong ngắn hạn, nhưng sự thiếu gắn kết, sự khác biệt về văn hóa và lối chơi khiến họ không phát huy hết khả năng.

u-23-viet-nam-o-nhom-hat-giong-cao-hon-thai-lan (1).jpg
Chủ nhà Indonesia gây thất vọng khi sớm dừng cuộc chơi lớn. Ảnh: AFT.

Đội tuyển U-23 Malaysia cũng không khá hơn khi chỉ giành được vị trí nhì bảng nhưng không nằm trong nhóm 4 đội nhì xuất sắc nhất. Bóng đá trẻ Malaysia vốn có sự đầu tư nhưng chưa đủ chiều sâu, và việc quá phụ thuộc vào một số cá nhân khiến đội hình dễ bị bắt bài. Thực tế Malaysia vẫn chưa tìm ra công thức ổn định để trở lại với vòng chung kết U-23 châu Á như những năm trước. Thất bại lần này thêm một lần nữa cho thấy rằng họ còn nhiều việc phải làm nếu muốn đuổi kịp Việt Nam và Thái Lan.

Bên cạnh đó, Campuchia lại là điểm sáng hiếm hoi. Dù không thể vượt qua vòng loại khi chỉ có 5 điểm (1 thắng, 2 hòa), nhưng việc bất bại trước những đối thủ mạnh như Iraq hay Oman cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Các cầu thủ trẻ Campuchia đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, không để thủng lưới bàn nào. Điều này một phần đến từ chính sách nhập tịch cầu thủ trẻ, nhưng quan trọng hơn là những sự đầu tư dài hạn vào công tác đào tạo.

Nhìn vào toàn cảnh, dễ nhận thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á vẫn trong tình trạng thiếu ổn định. Từ chỗ có tới 4 đội góp mặt ở vòng chung kết 2023, nay khu vực chỉ còn lại U-23 Việt Nam và Thái Lan. Nguyên nhân nằm ở sự chênh lệch trong chiến lược phát triển: trong khi Việt Nam và Thái Lan tập trung xây dựng hệ thống đào tạo trẻ đồng bộ, gắn liền với các CLB chuyên nghiệp, thì nhiều quốc gia khác lại kỳ vọng vào các giải pháp ngắn hạn như nhập tịch cầu thủ hay tập trung đào tạo một vài lứa cầu thủ mà không có tính kế thừa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.