Chính sách nhập tịch kiểu Indonesia và Malaysia sẽ phá sản?!

(PLO)-Chính sách nhập tịch của Malaysia và Indonesia đều phá sản, còn U-23 Việt Nam và Thái Lan lại nhất bảng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính sách nhập tịch của những đội tuyển trẻ Đông Nam Á qua vòng loại U-23 châu Á kết thúc đêm 9-9 ra sao?

Chính sách nhập tịch này hầu như thất bại hoàn toàn. Những đội thuộc khu vực Đông Nam Á không chủ trương “vọng ngoại” hay đẩy mạnh chính sách nhập tịch là U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan lại là những đội nhất bảng C và bảng F vòng loại U-23 châu Á. Trong khi đó những đội chiếm hơn nửa đội hình với chính sách nhập tịch như Indonesia, Malaysia hay Philippines thì lại thất bại rất thảm hại.

Nhap- tich- cau- thu-1.jpg
Dion Markx (giữa,U-23 Indonesia) diện chính sách nhập tịch còn không thể ghi bàn vào lưới U-23 Lào. Ảnh:Bola

Bình thường như trước đây những đội trẻ Indonesia, Malaysia rất mạnh và họ cũng thường vượt qua vòng loại. Tuy nhiên lần này, chính sách nhập tịch của họ lại để lại thất bại thảm hại.

Những tay săn bàn được kỳ vọng của U-23 Indonesia như Jens Raven, Rafael Struick, Dion Markx, Eliano Reijnder... còn không ghi nổi bàn thắng vào lưới đội yếu như U-23 Lào.

Nhap- tich- cau- thu-2.jpg
Jens Raven (9) và Rafael Struick mờ nhạt trong màu áo U-23 Indonesia dù anh là niềm hy vọng trong chính sách nhập tịch Indonesia. Ảnh: Bola

Rafael Struick, Jens Raven vốn từng đình đám. Riêng Rafael Struick đã nhiều lần khoác áo tuyển quốc gia Indonesia.

Điều đáng nói là cũng như đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trong chính sách nhập tịch của U-23 Indonesia thì thi nhau về Indonesia đá giải trong nước. Hàng loạt cầu thủ sau khi có tấm hộ chiếu Indonesia và khoác áo các tuyến đội tuyển Indonesia thì “khăn gói” về Indonesia để hưởng “việc nhẹ lương cao”. Điển hình nhất là sao trẻ Jens Raven vua phá lưới U-23 Đông Nam Á (7 bàn trong đó 6 bàn vào lưới Brunei) đã về Bali Utd.

Chinh- sach- nhap- tich.jpg
Fergie Tierney thuộc diện chính sách "cầu thủ di sản" của bóng đá Malaysia nhưng như cánh chim lạc đàn. Ảnh: NST

Giải nội địa Indonesia có thứ hạng rất thấp ở AFC, những cầu thủ diện chính sách nhập tịch các tuyến đội tuyển...dồn về đó, thì chuyên môn sẽ phát triển được gì? Nếu không muốn nói là họ sẽ còn thua những cầu thủ nội địa.

Hãy nhìn U-23 Indonesia với nửa đội hình thuộc diện chính sách nhập tịch với những cái tên từng đình đám Đông Nam Á như Rafael Struick, Jens Raven, Eliano Reijnder là em trai của Tijjani Reijnder (đang khoác áo Man.City) ấy vậy mà không thắng được U-23 Lào dù đá sân nhà. Tại vòng loại U-23 châu Á, họ chỉ thắng được Macau, thua Hàn Quốc.

Tương tự là Philippines, cũng đầy cầu thủ “di sản” mang hai dòng máu nhưng cũng thất bại ở vòng loại U-23 châu Á.

Malaysia có vài gương mặt nhập tịch trong đó nổi trội là tiền đạo tóc vàng Fergie Tierney, anh như “cánh chim lạc đàn” trong màu áo tuyển quốc gia và U-23 Malaysia.

Những cầu thủ thuộc diện chính sách nhập tịch thì mong anh “học tập trời Âu” để mang kiến thức về mỗi khi khoác áo tuyển. Nhập tịch xong họ lại về quê nhà đá làm sao chuyên môn phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.