THĂM LẠI GIA ĐÌNH CHỊ MỸ NHÂN Ở CÀ MAU

Dè sẻn từng đồng tiền ân nghĩa

Cha con anh Bảo vẫn sống giản dị như trước đây, khi mà cả gia đình nghèo khó, chị Mỹ Nhân bệnh tật.

Những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại thăm nhà anh Đinh Hoài Bảo (ở xã An Xuyên, TP Cà Mau), chồng chị Mỹ Nhân - người đã chọn cái chết để giảm gánh nặng cho gia đình vào tháng 4-2013. Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh sự việc đau lòng này, bạn đọc khắp nơi thương cảm, gửi tiền chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh chị được gần 300 triệu đồng.

Chiếc bàn thờ chị Mỹ Nhân bây giờ đã tươm tất, ấm cúng hơn trong căn nhà tình thương mà bạn đọc mới hỗ trợ xây dựng. Các con anh Bảo, cả ba đứa đều được tiếp tục việc học với thành tích ngày càng tốt hơn.

Anh Bảo tâm tình: “Mấy cha con vẫn nói với nhau gắng lo sống tốt, học tốt để không phụ lòng nhiều ân nhân đã gửi tiền chia sẻ khó khăn với gia đình. Nhất là không phụ tấm lòng trời biển của mẹ chúng nó”.

Dè sẻn từng đồng tiền ân nghĩa ảnh 1

Anh Bảo cùng các con hứa cố gắng sống tốt, học tốt để không phụ lòng nhiều ân nhân. Ảnh: TRẦN VŨ

Với ý thức như vậy, thời gian qua cha con anh Bảo sống giản dị như trước đây, khi mà cả gia đình nghèo khó, chị Mỹ Nhân bệnh tật. Anh Bảo chỉ dám rút tiền lãi từ ngân hàng để lo cho các con ăn học, chưa từng xài phí một đồng nào. Anh chưa từng mua thêm một cái áo mới nào cho mình và gạt ra ngoài nhiều lời rủ rê làm ăn.

Anh kể: “Có vài người rủ tôi rút hết tiền ngân hàng ra để cho người ta vay với lãi suất cao hay rủ hùn hạp làm ăn này nọ. Tôi từ chối hết. Đó không phải là tiền của tôi. Là tiền của rất nhiều người tốt cho cha con tôi để lo việc học hành”.

Qua báo Pháp Luật TP.HCM, anh Bảo một lần nữa gửi lời cảm ơn đến bạn đọc của báo, cảm ơn chính quyền địa phương và những người hàng xóm tốt bụng. Bởi lẽ sau khi chị Mỹ Nhân mất, những người hàng xóm, chính quyền địa phương đã hết lòng, hết sức lo cho cha con anh Bảo. Đặc biệt vừa qua anh Bảo bị tai nạn giao thông (phải gỡ hộp sọ gửi nuôi ở TP.HCM mấy tháng trời), nhiều người tự nguyện đến lo lắng cho gia đình anh. Hay như việc xây cái nhà tình thương này cũng được đích thân ông Trần Đại Đoàn (Bí thư Đảng ủy xã An Xuyên) đứng ra lo liệu từ đầu đến cuối. Ngoài ra, những người hàng xóm lân cận anh luôn nhắc nhở anh phải dè dặt từng đồng tiền ân nghĩa của bạn đọc, không xài sai mục đích một đồng nào...

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.