Để phố Đông y là điểm đến lý tưởng với du khách

Trong năm 2017, các công ty du lịch tại TP.HCM sẽ tổ chức nhiều đoàn khách du lịch đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc Đông y tại ba tuyến phố Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãn Ông (phố Đông y) tại phường 10, quận 5 để tham quan, mua sắm.

Đây được xem như một sản phẩm du lịch mới của TP.

Tuyến phố Đông y trở thành tuyến phố du lịch là niềm vui không chỉ của người dân quận 5 mà của cả TP. Điểm đến mới này được kỳ vọng sẽ thu hút hàng ngàn lượt du khách tìm đến.

Thế nhưng vẫn còn khá nhiều vấn đề phải điều chỉnh ngoài sự hấp dẫn, lý thú từ những gian hàng bán thuốc cổ truyền trăm năm tuổi tại tuyến phố Đông y.

Rác thải đầy trên lề đường, trước các cửa tiệm ở phố Đông y. Ảnh: NĐ

Điều đầu tiên là vỉa hè của các con đường này rất hẹp, lại bị nhiều cửa tiệm Đông y hầu như chiếm trọn. Hàng chục bao thuốc chất đống, biển quảng cáo, y cụ… giăng mắc khắp nơi, không còn không gian để khách du lịch tản bộ. Du khách buộc phải đi xuống lòng đường, vừa nguy hiểm vừa thiếu văn minh, đây là điều khiến họ rất khó chịu.

Khu phố này rất ít thùng rác công cộng, do đó rác thải sinh hoạt, rác thuốc cứ vô tư tràn khắp vỉa hè, bạ đâu quăng đó. Các hộ mặt tiền phơi phóng quần áo, đồ dùng sinh hoạt khắp nơi khiến tuyến phố càng thêm nhếch nhác, phản cảm.

Một điểm trừ cần khắc phục ngay là những biển hiệu, cách trưng bày của những cửa hàng này chưa thực sự ấn tượng, có nơi lại biến tấu quá hiện đại, không phù hợp với không gian có nét cổ kính, truyền thống.

Thiết nghĩ để tuyến phố du lịch Đông y lấy lòng được du khách thì chính quyền địa phương, Phòng VH-TT&DL quận 5 cần có các biện pháp vận động, điều chỉnh đối với người dân sinh sống tại đây, đặc biệt là các hộ kinh doanh cần ý thức mình đang vừa làm kinh tế vừa thể hiện nét đẹp văn hóa để khách đến tham quan. Đó cũng là cách thúc đẩy kinh doanh phát đạt hơn, lợi cả đôi ba đường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.