Để nhà xây lụi, lỗi ở lãnh đạo địa phương

Phải quy trách nhiệm người đứng đầu, nếu thấy sai thì có thể cho thôi chức, thậm chí xử lý hình sự!

Trước tình trạng xây nhà lụi, nhiều ý kiến cho rằng việc tháo dỡ chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Cái cần hơn là phải có biện pháp xử lý tận gốc để người dân lẫn chính quyền không phải “khổ sở” về chuyện này nữa, trong đó đặc biệt là phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu.

“Cùng một vấn đề, tại sao ba quận 8, 9, Tân Bình có thể xử lý và kiểm soát tốt tình trạng xây nhà không phép? Dứt khoát lãnh đạo huyện Bình Chánh phải xem lại vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý địa bàn. Trong một tháng làm quyết liệt như vậy mà vẫn phát sinh 149 trường hợp là không chấp nhận được. Giống như địa phương này vô chủ vậy” - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nói tại cuộc họp ngày 19-7.

Ông Phan Đức Nhạn (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) đề xuất: Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc thì mới giải quyết được tận gốc của vấn đề. Bài học này rút ra từ thực tiễn của ba quận 8, 9 và Tân Bình. Chỉ khi có người đứng ra chịu trách nhiệm cụ thể (ở đây là bí thư và chủ tịch các địa phương) thì mới dẹp được tình trạng xây nhà không phép và các “đầu nậu” lộng hành.

Để nhà xây lụi, lỗi ở lãnh đạo địa phương ảnh 1

Cưỡng chế tháo dỡ nhà xây không phép tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh ngày 16-7. Ảnh: XUÂN NGỌC

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nêu thêm, chính người dân bức xúc nên đã gửi thư tới lãnh đạo TP chỉ mặt, nêu tên cụ thể một phó chủ tịch xã có liên quan đến việc chung chi, tiếp tay cho xây dựng không phép (hiện cơ quan chức năng đang xử lý). Ông Quân nhắc: “Hệ thống chính trị từ TP xuống cơ sở có dày đặc hết mà tới hồi người ta xây nhà chui mà không ai biết hết? Đặt câu hỏi này để thấy được trách nhiệm của mình chứ không thể khoán trắng công việc này cho thanh tra xây dựng. Lãnh đạo địa phương cần nghe dân nhiều hơn, không biết thì hãy hỏi dân, dân biết hết”.

Một người dân ở huyện Bình Chánh cho rằng phải xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương nếu để xảy ra tình trạng xây nhà không phép. Nếu phát hiện thấy có sự móc ngoặc, bảo kê cho các “đầu nậu” xây nhà thì kiên quyết cho thôi chức, thậm chí là phải xử lý hình sự. Có làm mạnh như vậy thì mới mong chấm dứt được tình trạng này.

Tập trung lực lượng tiến hành “giải tỏa trắng” từng khu vực nóng và bàn giao ngay địa bàn cho địa phương quản lý đi kèm theo các giải pháp tăng cường kiểm soát, quản lý sau cưỡng chế...

(Đề xuất của Sở Xây dựng)

Một số người dân bức bí chỗ ở, thấy sai nhưng vẫn làm để rồi bị xử lý. Thiết nghĩ mỗi người phải nâng cao ý thức hơn nữa chứ cứ làm liều rồi gây nhiều hệ lụy là không được.

Ngoài ra, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể phải thường xuyên vận động và nâng cao ý thức của người dân để không là “miếng mồi ngon” cho bọn “đầu nậu” tự tung tự tác để rồi tiền mất tật mang.

TRẦN VĂN (ngovantran@...)

Đến thời điểm này, 52 “đầu nậu” đã nằm trong danh sách của Công an huyện Bình Chánh. UBND TP cũng đang xem xét tạm đình chỉ công tác của lãnh đạo một số địa bàn xảy ra sự việc, sau khi điều tra không phát hiện ra sai phạm thì sẽ phục chức. Dư luận vẫn đang chờ đợi những động thái kiên quyết tiếp theo của chính quyền để lập lại trật tự, kỷ cương và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

LÊ THỊ HOA (Thủ Đức)

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.