Đề Ngữ Văn hay, thí sinh thi lớp 10 thích thú

(PLO) – Sáng 21-6, 68.500 thí sinh (TS) lớp 9 trên địa bàn TP.HCM đã bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn với tâm trạng khá thoải mái. Sau 120 phút làm bài, nhiều TS bày tỏ sự thích thú vì nội dung đề hay.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trong giờ khai mạc tại hội đồng thi THCS Trần Văn Ơn, quận 1

Tại buổi khai mạc hội đồng thi trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, giám đốc Sở GD&ĐT TP Lê Hồng Sơn đề nghị các hội đồng thi, đội ngũ giám thị vá cán bộ làm công tác coi thi nghiêm túc, không chủ quan, tuân thủ đúng quy chế. Vì đây là kỳ thi tuyển sinh nên ông Sơn cũng yêu cầu tất cả TS tuân thủ quy chế thi thật tốt. Đồng thời phải làm bài nghiêm túc và độc lập vì chỉ một sai sót hoặc hơn thua nhau nhỏ cũng làm thay đổi lớn đến kết quả nguyện vọng.

Mặc dù đây là cuộc đua để vào được lớp 10 công lập nhưng nhiều TS hại không mấy căng thẳng, vẫn tỏ ra phấn khởi khi kết thúc môn thi.

Em Văn Hoàng, TS hội đồng này cho biết, đề thi năm nay hay, chủ yếu cho TS thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình trong đó. Những nội dung trong đề đã được thầy cô ôn và nhắc nhở nhiều nên em không thấy lạ lẫm hoặc khó khăn, nhất là vấn đề về Biển Đông. Tuy nhiên, Hoàng cho rằng khó được điểm cao vì sẽ đòi hỏi viết làm sao cho mạch lạc và sâu sắc, trừ những bạn yêu thích môn học này.

Thí sinh chuẩn bị bước vào môn thi Ngữ Văn sáng 21-6. 

Một TS khác cũng cho rằng, "sau khi theo dõi các kỳ thi tốt nghiệp trước, em đã đoán được dạng đề lớp 10. Hai câu thuộc nội dung đã học nhưng nếu ai không học cũng có thể làm tốt vì bày tỏ cảm nhận là chính, không làm bài dạng học thuộc rồi chép. Tuy nhiên, câu hỏi số ba hơi nặng vì TS phải viết cả hai đoạn thơ trích trong bài Bếp Lửa và Nói với con, vừa mỏi tay vừa thấy nặng trong lập luận viết bài. Nếu như đề chỉ cho một bài thơ, có thể gồm hai đoạn thơ để làm thì sẽ nhẹ nhàng hơn".

Tương tư, tại Hội đồng thi trường THCS Ngô Tất Tố, Phú Nhuận, nhiều TS ra về với nét mặt phấn khởi và thoải mái. Em Nguyễn Thu Linh, TS thi tại hội đồng này cho hay, đề năm nay hơi dài nhưng dễ làm hơn. Linh nói thêm, "nội dung câu số hai hay và có nhiều lựa chọn. Ai chọn câu nói về bài học nào trong ba bài học cũng có ý nghĩa và phù hợp với tuổi của các bạn chứ không chỉ vấn đề về Biển Đông".

Chiều nay, các TS tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 là tiếng Anh với thời gian 60 phút.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.