Đề nghị trục xuất thuyền trưởng buôn lậu xăng dầu khỏi VN

(PLO)- Ngày 17-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay bước vào phần tranh luận...
Trước khi tranh luận, vị đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ căn cứ để xác định tội danh cho 12 bị cáo, trong đó có bị cáo Aleria Rmel Pagente (quốc tịch Philippines) - thuyền trưởng tàu BTS Christina.
Ngoài ra, đại diện VKS còn đề nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Lê Hải Dương (nhân viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc tế) từ tội buôn lậu như cáo trạng truy tố sang tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đề nghị trục xuất thuyền trưởng buôn lậu xăng dầu khỏi VN ảnh 1
Quang cảnh phiên tòa.

VKS đã đề nghị tòa tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) mức án 9-10 năm tù về tội buôn lậu và 2-3 năm tù về tội đưa hối lộ (tổng hình phạt chung 11-13 năm tù).
Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) mức án 7-8 năm tù về tội buôn lậu và 2-3 năm tù về tội đưa hối lộ (tổng hình phạt chung 9-11 năm tù).
Bị cáo Vũ Văn Bằng (nguyên trưởng phòng kinh doanh) mức án 6-7 năm tù về tội buôn lậu.
Các bị cáo Nguyễn Đăng Duy (nguyên phó phòng kinh doanh), Nguyễn Đức Quang (nhân viên phòng kinh doanh) và Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty CP Giám định World Control) mức án 5-6 năm tù về tội buôn lậu.
Cùng về tội buôn lậu, bị cáo Lê Quang Hoàng (nguyên giám định viên) bị đề nghị 4-5 năm tù.
Đối với bị cáo Aleria Rmel Pagente (quốc tịch Philippines) thuyền trưởng tàu BTS Christina, VKS cho rằng có đủ căn cứ để xác định tội buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới nhưng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số tiền 500-700 triệu đồng, đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đề nghị trục xuất thuyền trưởng buôn lậu xăng dầu khỏi VN ảnh 2
Bị cáo Aleria Rmel Pagente (quốc tịch Philippines) - thuyền trưởng tàu BTS Christina bị đề nghị trực xuất khỏi lãnh thổ VN.

Bị cáo Lê Hải Dương sau khi đề nghị thay đổi tội danh từ buôn lậu sang tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận (trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai) gồm Đinh Hữu Thùy bị đề nghị mức án 4-5 năm về tội nhận hối lộ và Lê Văn Vinh 2-3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) bị đề nghị mức án 2-3 năm tù về tội đưa hối lộ.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm