Đề nghị hình sự hóa hành vi chiếm dụng BHXH

(PL)- Dự thảo BLHS sửa đổi trình Quốc hội (QH) đã bổ sung vào ba tội danh liên quan đến lĩnh vực BHXH: gian lận BHXH; gian lận BHYT; trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí ngày 3-6, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH, cho rằng như vậy chưa đủ mà cần bổ sung thêm tội danh chiếm dụng BHXH. Bởi thực tiễn có nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp (DN) vẫn giữ lại phần đóng quỹ BHXH của lao động nhưng chiếm dụng để làm ăn, không nộp ngay cho cơ quan BHXH. Hành vi đó khác và nguy hiểm hơn “trốn đóng” phần nghĩa vụ của DN cùng góp quỹ BHXH với người lao động. “Ủy ban chúng tôi đã có văn bản kiến nghị vấn đề này” - bà Mai cho biết.

Sai phạm từ phía chủ DN trong thi hành pháp luật BHXH là rất đa dạng, phổ biến. Theo bà Mai, công đoàn, cơ quan quản lý về lao động các cấp, cùng cơ quan BHXH đã khởi kiện ra tòa nhiều vụ việc. Nhưng quy trình dân sự không đủ mạnh mẽ để buộc DN thực hiện trách nhiệm của mình. “Không ai muốn dùng hình sự, tù đày để dọa nạt nhưng cơ chế tòa án hiện tại không đủ hiệu lực thì biện pháp hình sự hóa là cần thiết. Hy vọng với giải pháp mạnh này, trật tự trong lĩnh vực BHXH sẽ được xác lập” - bà nói.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm