Đề nghị công an vào cuộc điều tra nghi vấn lộ đề thi vào lớp 10

(PLO)- Nghi vấn đề thi môn tiếng Anh bị lộ đăng tải trên mạng xã hội, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị công an vào cuộc điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, nguồn tin PLO, cho biết Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Kon Tum hỗ trợ điều tra, xác minh vụ làm lộ đề thi môn tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân lộ đề và những cá nhân có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở sẽ trình UBND tỉnh Kon Tum xem xét, điều chỉnh phương án tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024 cho phù hợp.

Môn thi tiếng Anh vào lớp 10 bị lộ trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Môn thi tiếng Anh vào lớp 10 bị lộ trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tối ngày 2-6, sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh (kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024), Sở GD&ĐT phát hiện trên mạng xã hội Zalo, Facebook có dư luận lộ đề thi môn tiếng Anh, kèm theo bản chụp nội dung gần giống đề thi môn tiếng Anh.

Đến ngày 4-6, Sở đã tiến hành làm việc với các giáo viên ra đề thi môn tiếng Anh (gồm ông TTT, giáo viên Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum; bà PTH, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, TP Kon Tum. Riêng bà LTHL, giáo viên Trường THPT Trường Chinh, viên chức biệt phái, công tác tại Sở vắng mặt do đang công tác tại TP.HCM).

Tại buổi làm việc, bà PTH thừa nhận có một học sinh tên H (lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Huệ, đang học thêm tại nhà riêng bà H) đã chụp đề thi từ máy in tại nhà bà H.

Đồng thời, bà H đã nhận khuyết điểm về việc để học sinh chụp bản thảo đề thi và khẳng định không tự sao, chụp đề cho học sinh.

Vụ việc này, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã cung cấp các thông tin ban đầu về hình ảnh, nội dung và clip nghi vấn liên quan lộ đề thi trên mạng xã hội cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.