Đề môn Văn thi vào lớp 10 trường chuyên ở Gia Lai dẫn sai ngữ liệu?

(PLO)- Đề môn Văn thi vào lớp 10 trường chuyên ở Gia Lai đã trích dẫn ý của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhưng có ý kiến cho rằng đã dẫn sai ngữ liệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, tại TP Pleiku, hơn 1.300 thí sinh trong toàn tỉnh Gia Lai chính thức bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2024-2025.

Tuy nhiên, sau môn thi Ngữ văn (sáng 8-6, thời gian 150 phút), đã có nhiều ý kiến phản ánh đề môn Văn thi vào lớp 10 "dẫn sai ngữ liệu".

Cụ thể, ở phần II (làm văn, 7 điểm), đề thi câu 2 (5 điểm) có nội dung: “Thơ ca không làm ra lúa gạo, vàng trắng nhưng thơ ca làm ra giấc mơ cho người gieo trồng. Chỉ có giấc mơ thiêng liêng và lộng lẫy mới giúp con người đi qua được bóng tối của dục vọng và tội lỗi, tìm đến đồng loại để chia sẻ và dâng hiến những vẻ đẹp của khát vọng sống cho mọi con người".

(Nguyễn Quang Thiều – “Thông điệp về cái đẹp và tự do" – Tham luận đọc tại hội thảo "Thơ Đông Á trong thời đại toàn cầu hoá" tại Manhea, Hàn Quốc).

Em hiểu nhận định trên như thế nào? Qua một số tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn 9, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

Theo nhà thơ Văn Công Hùng (ngụ TP Pleiku, Gia Lai), câu hỏi trong đề môn Văn thi vào lớp 10 đã dẫn sai ngữ liệu. Trong một câu hỏi có đến hai lỗi, trong khi câu này chiếm 5 điểm trong đề thi ngữ văn.

Đề thi ngữ văn vào lớp 10 trường chuyên Hùng Vương Gia Lai
Đề môn Văn thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương năm học 2024-2025. Ảnh: VCH.

Cụ thể, nguyên văn câu trên là: "Thơ ca không làm ra lúa vàng, gạo trắng nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng". Thế nhưng đề thi lại sai ngữ liệu từ “lúa vàng, gạo trắng” thành “lúa gạo, vàng trắng”.

Theo nhà thơ Văn Công Hùng, đề sai ngữ liệu mà bắt học sinh chứng minh cho từ “vàng trắng” thì bắt buộc học sinh phải “gồng mình” để lập luận cho câu nói trên. Trong khi việc ra đề thi rất chặt chẽ, nếu dẫn nguồn dữ liệu thì phải được kiểm tra kỹ.

“Nói thật là người bình thường đọc lên đã thấy nó vô lý, thế mà người ra đề không thấy vô lý thì nó... vô lý thật” - nhà thơ Văn Công Hùng nói.

Theo nhà thơ Văn Công Hùng, câu này của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều rất nổi tiếng khi ông giới thiệu về thơ của mình và nói về người Làng Chùa (quê hương nhà thơ ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây nay TP. Hà Nội). Câu nói trên là câu mà người Làng Chùa vẫn hay nói về thơ ca và đạo làm người.

Đề môn Văn thi vào lớp 10.jpeg
Năm học 2024-2025, Trường THPT chuyên Hùng Vương chỉ tiêu tuyển sinh 455 học sinh với 13 lớp chuyên. Ảnh: LK.

Nhà thơ Văn Công Hùng cho rằng người ra đề chọn ngữ liệu chưa phù hợp, chưa hay, làm cho học sinh hiểu nhầm là lời của tác giả. Thay vì cùng ngữ liệu đó, người ra đề nên trích nguyên văn đầy đủ hơn lời giới thiệu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì sẽ không gây hiểu nhầm về “nguồn gốc, xuất xứ” của câu nói, học sinh sẽ hiểu đúng hơn về đề thi và câu chuyện.

Ban ra đề thi đang cách ly

Trao đổi với PLO về đề thi trên, ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết sở chưa nhận được phản ánh liên quan đề thi này. Hiện, Ban ra đề thi vẫn còn đang cách ly nên chưa thể trả lời, nhận định đúng sai. Đầu tuần tới, Ban ra đề thi sẽ có phản hồi đầy đủ.

Về kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025, đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết đợt này chỉ tiêu tuyển sinh của trường 455 học sinh với 13 lớp chuyên. Kỳ thi có 1.325 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, nguyện vọng 1 có 1.325 hồ sơ, nguyện vọng 2 có 794 hồ sơ; riêng môn Ngữ văn có 177 hồ sơ dự thi, sẽ tiếp nhận 70 học sinh chuyên văn).

Theo đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương, trường chỉ tiếp nhận học sinh chứ không tham gia vào công tác ra đề, đồng thời nhận thấy trong đề thi sáng nay ở câu 2 có bị sai về trật tự từ "lúa vàng, gạo trắng".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.