Để không còn loay hoay trong “mê trận” số nhà

(PLO)- Số nhà “nhiều xuyệt”, số nhà lộn xộn, không theo thứ tự… là một thực trạng tồn tại từ hàng chục năm nay tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền địa phương các cấp vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để sắp xếp lại số nhà vừa khoa học vừa không ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Thế nhưng đến nay vẫn còn tình trạng người dân phải vất vả, đổ mồ hôi khi tìm nhà “nhiều xuyệt” trong những con hẻm dài ngoằng.

Với nỗi khổ khi tìm nhà người quen, anh Nguyễn Văn Tâm (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) kể: Cách đây một tuần, anh từ quận Gò Vấp xuống huyện Hóc Môn tìm nhà người quen. Địa chỉ mà anh tìm ở đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Vì đây là địa chỉ mới nên chưa được cập nhật lên Google Maps.

Giữa trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại, anh Tâm loay hoay chạy đi chạy lại 2-3 vòng trên đường Nguyễn Thị Thảnh vẫn không tìm thấy nhà người quen. Sau đó, khi anh liên lạc và được người quen hướng dẫn, ra rước trực tiếp thì mới được...

Thực trạng trên đã tồn tại từ hàng chục năm nay và “mê trận” số nhà này có yếu tố lịch sử để lại.

Cụ thể, từ năm 1998, UBND TP có ban hành Quyết định 1958 về việc ban hành quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn TP. Đến năm 2012, TP lại ban hành tiếp Quyết định 22 về quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Theo thống kê, từ năm 1998 đến 2012, TP đã cấp khoảng 1,2 triệu số nhà. Tuy nhiên, con số này chưa thấm vào đâu so với một TP siêu đô thị như TP.HCM.

Để hạn chế tình trạng số nhà “nhiều xuyệt”, số nhà lộn xộn, không theo thứ tự, nhiều địa phương đã tiến hành cấp lại số nhà khoa học hơn hoặc đặt tên đường để rút ngắn số nhà “nhiều xuyệt”… Tuy nhiên, bên cạnh những thuận tiện, người dân cũng gặp một số bất tiện như phải thay đổi giấy tờ tùy thân…

Vì thế, đối với số nhà được cấp theo toàn khu vực thì TP nên phối hợp với cơ quan bưu điện, gắn mã bưu chính gọi cho từng số nhà. Mã này sẽ giúp cho việc đưa thư đến đúng chỗ.

Hiện các ban ngành ở TP.HCM đang nỗ lực trong mục tiêu chuyển đổi số nên việc xây dựng một hệ thống, ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý, tìm số nhà là điều rất cần thiết hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.