Để được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, bạn cần làm điều này

(PLO)- Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) và quỹ ICRC MoveAbility sẽ hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật.

Nhằm giúp người khuyết tật đi lại dễ dàng hơn, trong năm 2017, DRD và quỹ MoveAbility phối hợp với Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM thực hiện chương trình hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật. Đây cũng là cách giúp người khuyết tật có thêm điều kiện để hòa nhập với cộng đồng tốt hơn.

Người khuyết tật sẽ được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình. Ảnh: THANH TUYỀN

Người khuyết tật sẽ được hỗ trợ các dụng cụ chỉnh hình như: Chân giả cho người bị cụt chỉ sử dụng công nghệ nhựa polypropylene; nẹp chỉnh hình bằng nhựa polypropylene hoặc kim loại; da cho người yếu chi dưới bao gồm nẹp bàn chân, nẹp cổ bàn chân, nẹp đầu gối, nẹp gối cổ bàn chân và nẹp hông.

Đối tượng được tham gia vào chương trình này gồm: Người khuyết tật vận động nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; người khuyết tật có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh/thành phố sau: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và TP.HCM; người khuyết tật chưa từng nhận được hỗ trợ lắp dụng cụ chỉnh hình từ MoveAbility mà đang có nhu cầu cần một dụng cụ chỉnh hình, người sẵn sàng và có thể cải thiện chức năng của họ nhờ các thiết bị hỗ trợ được cung cấp.


Người khuyết tật có nhu cầu sử dụng dụng cụ chỉnh hình có thể nộp hồ sơ về Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) ở số 311K8 Khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, phường An Phú, quận 2, TP.HCM qua đường bưu điện. Hoặc gửi phiếu đăng ký qua email: ratphan@drdvietnam.com.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15-2 đến 1-12-2017.

Hồ sơ- thủ tục gồm:

+ Mẫu đăng ký chi giả, mẫu đăng ký nẹp chỉnh hình (điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng kí chi giả hoặc nẹp chỉnh hình).

+ Gửi kèm giấy chứng nhận hộ nghèo bản photocoppy hoặc nếu không thuộc hộ nghèo thì có thể xác nhận của địa phương về hoàn cảnh khó khăn trong phiếu đăng ký.

Ngoài ra, người khuyết tật ở TP.HCM có thể đến trực tiếp DRD để được hỗ trợ, tư vấn hoặc gọi điện đến số 08 62 67 99 11 (nhánh 114) để đặt lịch hẹn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.