ĐBSCL có hơn 9.500 doanh nghiệp mới thành lập

(PLO)-Theo VCCI Cần Thơ, năm 2018 ĐBSCL có hơn 9.500 doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đã gia tăng số lượng lớn.

Ngày 20-3, Phòng Thương mại và Công thương (VCCI) Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, năm 2018 kinh tế vùng ĐBSCL tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng bình quân đạt 7,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 716.000 tỉ đồng, tăng 12% và cũng là giá trị đạt cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu của vùng lần đầu tiên đạt mức 17,5 tỉ USD, tăng 1,6 tỉ USD so với năm trước đó. Trong đó có 6 tỉnh xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD là Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre và Đồng Tháp, tăng 2 tỉnh so với năm 2017. Nhiều tỉnh khác đang tiệm cận mức tỉ USD.

Lãnh đạo VCCI Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh ký thỏa thuận hợp tác

“Năm 2018, ĐBSCL có hơn 9.500 doanh nghiệp mới được thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp đã gia tăng số lượng lớn mà từ trước đến nay. Năm 2019 khá đặc biệt đối với kinh tế Việt Nam khi các hiệp định thương mại mới có hiệu lực (CPTPP, VN – EU), chiến tranh thương mại toàn cầu, áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng nhiều hơn, công nghệ thay đổi nhanh chóng… đang tạo áp lực lớn cho quá trình cải cách của nhà nước và đổi mới trong quản lý của doanh nghiệp”, ông Lam đánh giá.

Trong hội nghị VCCI, Cần Thơ đã trao giấy chứng nhận hội viên mới cho 31 doanh nghiệp. Dịp này, đại diện VCCI Cần Thơ và UBND các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang và Vĩnh Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác “Xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh  cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2019

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.