100 hồ sơ tham gia Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2017

(PLO) – Lĩnh vực nông nghiệp đang có số lượng hồ sơ được chọn nhiều nhất sau vòng sơ khảo.

Chiều 4-12, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức họp báo về chương trình khởi nghiệp và cuộc thi  khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2017.

VCCI Cần Thơ họp báo chiều 4-12 để thông tin về chương trình khởi nghiệp và Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2017. Ảnh: NN

TS Võ Hùng Dũng – Giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết, năm nay, VCCI Cần Thơ phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL. Cuộc thi được phát động từ tháng 6-2017 đến nay ban tổ chức đã nhận được 100 hồ sơ với 250 thí sinh tham gia.

Trong đó, lĩnh vực giải pháp kinh doanh có 32 hồ sơ (chiếm 32%), nông nghiệp có 26 hồ sơ (26%), sản xuất – thương mại 10 hồ sơ, còn lại là các lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, giáo dục, môi trường, cơ khí chế tạo, du lịch trải nghiệm, tự động hóa trong sản xuất, kỹ thuật và sửa chữa.

Xét theo địa bàn thì Đồng Tháp và Trà Vinh là hai địa phương có số lượng hồ sơ dự thi đông nhất, mỗi địa phương có 23 hồ sơ, tiếp đến là TP Cần Thơ với 14 hồ sơ, Bến Tre và Vĩnh Long mỗi tỉnh có 12 hồ sơ, An Giang 11 hồ sơ, còn lại là hai tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang.

Hiện Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 44 hồ sơ vào vòng hai (trong đó, lĩnh vực nông nghiệp nhiều nhất với 14 hồ sơ). Sau đó, căn cứ vài đề án hoàn chỉnh của các thí sinh, Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra hồ sơ nổi bật vào chung kết. Chương trình chung kết Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2017 sẽ tổ chức vào ngày 28-12 tới tại Cần Thơ.

TS Võ Hùng Dũng thông tin về chương trình khởi nghiệp và Cuộc thi khởi nghiệp tại buổi họp báo. Ảnh: NN

Theo TS Võ Hùng Dũng, khởi nghiệp là hoạt động lớn được VCCI Cần Thơ tổ chức thường niên nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới có tính sáng tạo, khơi gợi tinh thần và quyết tâm thành lập doanh nghiệp của giới trẻ ĐBSCL.

Theo đó, VCCI Cần Thơ đã xây dựng đề án khởi nghiệp khu vực ĐBSCL giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 với các nhiệm vụ trọng tâm như Xây dựng mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL, Cuộc thi khởi nghiệp, Đào tạo khởi nghiệp, Sàn ý tưởng khởi nghiệp, Xây dựng mạng lười chuyên gia, Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần, Trung tâm khởi nghiệp ĐBSCL và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

Cuộc thi khởi nghiệp thực hiện từ năm 2016. Thông qua cuộc thi, VCCI Cần Thơ mong muốn tạo ra cơ hội phát triển và hỗ trợ kết nối các ý tưởng sáng tạo, tiềm năng với các nhà đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, công nghệ thông tin…

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương giúp hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và tạo đà phát triển cho hoạt động khởi nghiệp của vùng ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.