Dạy thêm không đăng ký kinh doanh bị xử phạt ra sao?

(PLO)- Tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, theo Nghị định 122/2021.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Điều 6 Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT, cá nhân hoặc tổ chức tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật; phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.

Khoản 3, Điều 4 thông tư quy định giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Như vậy, đối với giáo viên các trường công lập thì không được đăng ký kinh doanh dạy thêm mà chỉ được dạy thêm ở cơ sở có đăng ký kinh doanh.

Giáo viên các trường ngoài công lập, giáo viên tự do muốn tổ chức dạy thêm phải đăng ký kinh doanh.

Việc đăng ký kinh doanh dạy thêm có thể thực hiện đăng ký theo hộ kinh doanh cá thể và công ty.

Tùy theo hình thức, quy mô dạy thêm mà việc dạy thêm có thể lựa chọn đăng ký kinh doanh theo một trong hai hình thức sau: Đăng ký thành lập công ty; Đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Trường hợp giáo viên dạy thêm mà không đăng ký kinh doanh dạy thêm thì có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đối với hộ kinh doanh:

Khoản 1 Điều 62 Nghị định 122/2021 quy định nếu không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Lưu ý, mức phạt này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức sẽ gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đối với thành lập công ty:

Khoản 4 Điều 46 Nghị định 122/2021 quy định phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng với trường hợp hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký.

Lưu ý đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 1/2 mức phạt tiền đối với cá nhân (theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021).

Như vậy, trường hợp giáo viên dạy thêm theo hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Trường hợp dạy thêm theo hình thức doanh nghiệp nhưng không đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức phạt từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng áp dụng đối với cá nhân; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức.

Thông tư 29 có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.