Dạy-học ngoại ngữ chưa thực chất

Tuyển tình nguyện viên là người nước ngoài tham gia dạy tiếng Anh trong trường học.

“Lâu nay, mục tiêu dạy-học ngoại ngữ chưa rõ ràng, đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ còn nhiều hạn chế, đặc biệt phương pháp dạy-học ngoại ngữ còn rất lạc hậu (học chỉ để đi thi) dẫn đến trình độ sử dụng ngoại ngữ của học sinh còn thấp.

Kết quả khảo sát về trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế của 20 nước do Hội đồng Anh, Trung tâm Giáo dục Apollo cung cấp thì học sinh Việt Nam xếp thứ 8/20 về khả năng viết và đọc nhưng lại xếp thứ 18-19/20 về khả năng nghe và nói”. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Hoài Chương cho biết như trên tại hội nghị Triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức hôm qua (19-10).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả cũng cho biết: “Học sinh học giỏi nhưng trình độ ngoại ngữ không đạt nên đành lỗi hẹn với các học bổng du học. Lỗi này không do học sinh mà vì cách dạy ngoại ngữ hiện nay chỉ để lấy điểm là chính nên đa số học sinh học xong phổ thông có thể đọc, hiểu được nhưng không nghe, nói được”.

Về giải pháp thu hút người dạy tiếng Anh, ông Trần Minh Cả cho biết tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, mời một số người nước ngoài đang làm việc ở Quảng Nam làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh trong một số trường phổ thông.

Tham dự hội nghị với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng cầndần dần hình thành hệ thống các giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh cho địa phương. Đó có thể là người nước ngoài, người trong nước làm ngành khác nhưng có trình độ tiếng Anh tốt, giáo viên ngoại ngữ đã về hưu…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng gợi ý cần khai thác các phương tiện công nghệ cao như các phần mềm dạy ngoại ngữ, website đào tạo trực tuyến... để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn hiện nay.

AN GIANG, ĐỒNG THÁP

Chỉ 2% giáo viên Anh văn tiểu học đạt chuẩn CEFR

Đây là thông tin được đại diện Sở GD&ĐT An Giang và Đồng Tháp cho biết trong ngày 19-10. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, kết quả khảo sát năng lực giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh trên toàn tỉnh, chỉ có 7/340 giáo viên đạt chuẩn theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). 84 giáo viên cận điểm đạt chuẩn sẽ được học bồi dưỡng ngay để kịp triển khai chương trình dạy-học tiếng Anh theo đề án của Chính phủ. Số giáo viên còn lại sẽ được bồi dưỡng đợt sau theo kiểu cuốn chiếu.

Còn tại Đồng Tháp, gần 400 giáo viên tiểu học cũng tham gia đợt khảo sát này. Kết quả chỉ hơn 2% giáo viên đạt chuẩn CEFR, chủ yếu tập trung ở TP Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc. Sở GD&ĐT đang phối hợp ĐH Sư phạm Đồng Tháp lên kế hoạch bồi dưỡng để giáo viên đạt chuẩn trong năm học này.

Q.VIỆT

Q.DŨNG - B.PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.