Đâu là lý do các tập đoàn công nghệ chọn Việt Nam làm 'cứ điểm đầu tư'?

(PLO)- Nhờ lợi thế về nguồn nhân lực, chính sách phát triển... Việt Nam đang là cứ điểm đầu tư của các 'đại bàng' công nghệ trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Biến tiềm năng, cơ hội thành giá trị

Ngày 22-4, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, để hiện thực hoá các tiềm năng về kinh tế số, Chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Phó Thủ tướng kêu gọi, các nhà đầu tư đã nhìn thấy tiềm năng, cơ hội tại thị trường Việt Nam hãy "hành động nhanh chóng, quyết liệt hơn" để biến tiềm năng, cơ hội, biến những cam kết thành giá trị.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách khuyến khích, nhằm thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định vai trò, cũng như những đóng góp quan trọng của khu vực tư nhân nhằm đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, cũng như tại Việt Nam.

"Không chỉ cung cấp nguồn vốn mồi quan trọng, khu vực kinh tế tư nhân còn giữ vai trò then chốt thúc đẩy những sản phẩm công nghệ tiên phong", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Ảnh: Đức Minh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Ảnh: Đức Minh

Tại Việt Nam, để thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57/NQ-TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết không chỉ là định hướng, mà còn mang tính hành động đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên kinh tế số, kinh tế xanh và kỷ nguyên công nghệ cao.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế số phát triển rất nhanh trong thời gian qua, với 30 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ chiếm 30% GDP vào năm 2030.

Cùng với chính sách dịch chuyển chuỗi cung ứng đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Ưu điểm khiến các đại bàng đến Việt Nam làm tổ

Thừa nhận Việt Nam đang có sức hấp dẫn đối với các tập đoàn toàn cầu, các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, tại Diễn đàn, ông Steven Trương - Phó Chủ tịch NVIDIA đã chỉ ra những ưu điểm khiến tập đoàn này lựa chọn Việt Nam là "cứ điểm" đầu tư.

Trong đó, ưu điểm đầu tiên được ông Steven Trương nhắc đến đó là lực lượng lao động trẻ, với độ tuổi trung bình là 32 tuổi, thấp hơn tuổi trung bình tại Mỹ và châu Âu.

Cùng với đó, Việt Nam lại có 5 triệu Việt kiều sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó có một lực lượng lớn làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Ưu điểm thứ hai được đại diện NVIDIA nhắc đến đó là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 3 năm qua luôn ở mức cao (trung bình 6,7%) đứng đầu trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, 78% người Việt Nam sử dụng Internet…

Với những ưu điểm trên, ông Steven Trương cho rằng, Việt Nam đã thu hút được nhiều doanh nghiệp công nghệ tầm cỡ thế giới đến đầu tư, điển hình như Samsung, Apple... Và điều đó cho thấy, sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cũng đưa ra những lợi thế mà các tập đoàn công nghệ nên "lựa chọn" Việt Nam là điểm đến đầu tư. Theo ông, Việt Nam có nền chính trị ổn định và quyết tâm mạnh mẽ từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó, với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam đang trong giai đoạn “dân số vàng” có nguồn nhân lực trẻ đầy nhiệt huyết, năng động, khát vọng cống hiến, khả năng tiếp cận nhanh với các ngành khoa học, công nghệ và STEM, là nguồn nhân lực và thị trường đầy tiềm năng cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Việt Nam cũng đã hình thành được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp toàn diện với sự tham gia của nhiều đối tác trong nước và quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hoá mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.