Tin công nghệ 17-4: Chính quyền Trump muốn cấm DeepSeek tại Hoa Kỳ

(PLO)- Tin công nghệ 17-4 sẽ có các nội dung như chính quyền Trump muốn cấm DeepSeek tại Hoa Kỳ, du lịch nước ngoài nên đăng ký gói data nào? Big Tech bị tố né gần 278 tỉ đô la tiền thuế doanh nghiệp, Meta âm thầm chặn Apple Intelligence trên Facebook, WhatsApp và Threads.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

1. Chính quyền Trump muốn cấm DeepSeek tại Hoa Kỳ

Chính quyền Trump đang cân nhắc cấm DeepSeek (một công ty AI Trung Quốc) hoạt động tại Mỹ, đồng thời tìm cách ngăn hãng này tiếp cận chip AI tiên tiến của NVIDIA. Đây là động thái mới nhất trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung.

DeepSeek gây chú ý khi tuyên bố đào tạo mô hình AI mạnh tương đương ChatGPT chỉ với 6 triệu USD, một con số gây sốc giữa bối cảnh các công ty phương Tây đổ hàng trăm triệu vào AI. Thành công này khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu ngành AI có đang chi tiêu quá mức?

Tuy nhiên, phía sau lớp hào nhoáng là nhiều tranh cãi. Các nhà nghiên cứu phát hiện DeepSeek dễ bị khai thác, từng bị đánh lừa tạo ra phần mềm độc hại.

Ngoài ra, công ty còn bị cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu từ mô hình AI khác để huấn luyện hệ thống của mình. Dù công ty khẳng định chi phí chỉ là 6 triệu USD, báo cáo cho thấy đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nhà Trắng hiện đang bàn bạc khả năng chặn hoàn toàn DeepSeek khỏi người dùng Mỹ, đồng thời siết chặt các quy định xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, một bước leo thang so với chính sách của thời Tổng thống Joe Biden.

Tin công nghệ 17-4: Chính quyền Trump muốn cấm DeepSeek tại Hoa Kỳ.
Tin công nghệ 17-4: Chính quyền Trump muốn cấm DeepSeek tại Hoa Kỳ.
Ứng dụng VNeID 2.1.19 ra mắt với một số tính năng mới

Ứng dụng VNeID 2.1.19 ra mắt với một số tính năng mới

(PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa ra mắt ứng dụng VNeID 2.1.19 với một số tính năng mới như hiển thị thông tin chứng nhận kết hôn, bổ sung dịch vụ đặt vé máy bay… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

2. Du lịch nước ngoài nên đăng ký gói data nào?

Để chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, nhà mạng Viettel đã giới thiệu loạt ưu đãi mới cho các gói data roaming quốc tế, nhằm giúp người dùng giữ kết nối khi du lịch nước ngoài mà không lo cước phí.

Theo đó, khi đăng ký 14 gói cước roaming, bạn sẽ được nhân đôi dung lượng data với mức giá không đổi. Ưu đãi này áp dụng tại 26 quốc gia, trong đó có nhiều điểm đến phổ biến ở châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha… Khi đến các quốc gia này, người dùng sẽ nhận tin nhắn kích hoạt tự động mà không cần thao tác gì thêm.

Ngoài ra, Viettel hiện cũng cung cấp roaming tại 155 quốc gia với giá từ 20.000 đồng/ngày.

Với loạt ưu đãi kể trên, bạn có thể thoải mái dùng mạng 4G/5G tốc độ cao ở nước ngoài mà không lo gián đoạn kết nối.

Tin công nghệ 17-4: Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi du lịch nước ngoài dịp lễ.
Tin công nghệ 17-4: Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi du lịch nước ngoài dịp lễ.

3. Big Tech bị tố né gần 278 tỉ đô la tiền thuế doanh nghiệp.

Một báo cáo mới từ tổ chức Fair Tax Foundation (FTF) làm dấy lên tranh cãi về nghĩa vụ thuế của các "ông lớn" công nghệ gồm Amazon, Apple, Alphabet (Google), Meta, Microsoft và Netflix, còn được gọi là “Silicon Six”.

Theo đó, trong suốt 10 năm qua, họ chỉ đóng trung bình 18,8% thuế thu nhập doanh nghiệp, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình tại Mỹ (29,7%) và toàn cầu (27%).

Với tổng lợi nhuận lên tới 2.500 tỉ đô la, các công ty này được cho là né gần 278 tỉ đô la thuế nếu áp dụng mức thuế suất tiêu chuẩn. Thậm chí, nếu loại trừ các khoản thuế một lần trước đây, tỉ lệ thực tế họ phải trả chỉ còn 16,1%.

FTF chỉ trích các chiến lược chuyển lợi nhuận sang các thiên đường thuế và tận dụng các ưu đãi thuế như chương trình FDII (thu nhập vô hình từ nước ngoài), giúp họ giảm thuế còn khoảng 13% cho nhiều khoản lợi nhuận. Riêng năm 2024, chính sách này đã tiết kiệm cho nhóm “Silicon Six” tới 12 tỉ đô la.

Báo cáo xếp Amazon là công ty có hành vi thuế “đáng ngờ nhất”, dù mức thuế trung bình 10 năm của họ là 19,6%, vẫn cao hơn Netflix (14,7%), Meta (15,4%) và Apple (18,4%). Microsoft đứng đầu danh sách với mức thuế 20,4%.

Dù các công ty khẳng định tuân thủ pháp luật, FTF cảnh báo rằng sự chênh lệch giữa thuế được báo cáo và thuế thực trả đang ngày càng lớn, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trong hệ thống thuế toàn cầu.

Tin công nghệ 17-4: Big Tech bị tố né gần 278 tỉ đô la tiền thuế doanh nghiệp.
Tin công nghệ 17-4: Big Tech bị tố né gần 278 tỉ đô la tiền thuế doanh nghiệp.

4. Meta âm thầm chặn Apple Intelligence trên Facebook, WhatsApp và Threads

Người dùng iPhone và iPad vừa phát hiện Apple Intelligence không hoạt động trên bất kỳ ứng dụng nào của Meta, bao gồm Facebook, WhatsApp và Threads. Dù Apple mặc định kích hoạt các tính năng AI này trong mọi ứng dụng, nhưng Meta đã chủ động từ chối tích hợp.

Theo trang công nghệ Sorcererhat Tech (Brazil), các công cụ như Writing Tools, cho phép viết lại, sửa lỗi hoặc sáng tạo văn bản bằng AI đã bị vô hiệu hóa trong tất cả ứng dụng Meta.

Người dùng cũng không thể sử dụng Genmoji (biểu tượng cảm xúc AI tùy chỉnh của Apple), hay dán Memoji và sticker bàn phím vào nội dung trên Instagram như trước đây.

Meta không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho động thái này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng công ty muốn ưu tiên Meta AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo riêng đang được tích hợp trong các ứng dụng của hãng. Meta AI cũng có khả năng viết, sửa văn bản và tạo hình ảnh tương tự Apple Intelligence.

Đáng chú ý, trước đây Apple từng đàm phán với Meta để tích hợp mô hình ngôn ngữ Llama vào hệ thống Apple Intelligence. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, thương vụ đổ vỡ vì Apple không chấp nhận chính sách quyền riêng tư của Meta, vốn là đề tài căng thẳng lâu nay giữa hai bên.

Tin công nghệ 17-4: Meta âm thầm chặn Apple Intelligence trên Facebook, WhatsApp và Threads.
Tin công nghệ 17-4: Meta âm thầm chặn Apple Intelligence trên Facebook, WhatsApp và Threads.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.