Đấu giá thành công, 8 công ty được giao nhập khẩu 107.000 tấn đường

(PLO)- Tổng lượng đường được phân giao theo phương thức đấu giá năm 2023 đạt 107.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch công bố 119.000 tấn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, Bộ Công thương tổ chức phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thứcđấu giá.

Tham gia phiên đấu giá có các thành viên Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 gồm đại diện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam và tám thương nhân có hồ sơ hợp lệ.

Sau phiên đấu giá, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Uỷ viên thường trực Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thông báo kết quả.

Theo đó, có tám thương nhân được phân giao gồm Công ty Cổ phần Đường Việt Nam 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa 20.000 tấn; Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa 20.000 tấn.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 20.000 tấn; Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 5.000 tấn; Công ty Cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam 1.000 tấn; Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô Miền Bắc 1.000 tấn.

dau-gia-duong-2023.jpg
Người dân mua đường tại chợ Bình Tây TP.HCM . ẢNH: TÚ UYÊN

Tổng lượng đường được phân giao theo phương thức đấu giá năm 2023 đạt 107.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố là 119.000 tấn, chiếm tỉ lệ 89,92%.

Trước đó, Bộ Công thương thông báo mức giá khởi điểm 2.300.000 đồng/tấn, bước giá 50.000 đồng tấn.

Mức giá các công ty tham gia đấu giá đăng ký từ 2.500.000 - 2.550.000 đồng/tấn.

Kết quả đấu giá này ngân sách nhà nước thu được 265.250.000.000 đồng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, sau phiên phân giao, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 sẽ báo cáo kết quả với Bộ Công thương để phê duyệt kết quả.

Sau đó Bộ Công thương có văn bản cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu lượng đường đã đấu giá với thuế suất ưu đãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.