Đau đầu vì cửa hàng xăng ngưng bán

(PLO)- Cần sớm giải quyết tình trạng một số cửa hàng ngưng bán xăng dầu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, những bài viết về tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa, tạm hết hàng đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Một số bạn đọc cho rằng việc các cửa hàng xăng dầu ngưng bán sẽ gây khó khăn cho người dân và cả doanh nghiệp (DN). Đồng thời, bạn đọc kiến nghị các cơ quan chức năng phải sớm giải quyết tình trạng các cây xăng tạm ngưng bán như những ngày qua.

Bạn đọc Trần Công bình luận: “Câu chuyện về xăng dầu luôn làm đau đầu người dân và các DN. Trước đây, khi giá xăng tăng, người dân phải gánh chịu những cơn bão giá. Mấy tháng nay, giá xăng đang có chiều hướng giảm, người dân chưa hết mừng thì lại phải lo lắng vì cửa hàng tạm ngưng bán xăng”.

“Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, hầu như ngày nào và nhà nào cũng cần sử dụng. Việc kinh doanh mặt hàng này cần phải đáp ứng nhiều điều kiện, chính vì thế những điểm kinh doanh mặt hàng này cũng không nhiều như cửa hàng tạp hóa. Nhà tôi ở quận Gò Vấp, ngày nào cũng chạy xe máy qua quận 3 đi làm. Vậy mà hôm trước tôi phải dẫn bộ cả một đoạn đường dài vì cửa hàng trên đường thông báo hết xăng. Tôi nghĩ đây cũng là nỗi khổ chung của nhiều người nếu những điểm mua bán xăng cứ trong tình trạng thiếu hụt và ngưng bán xăng” - bạn đọc Nguyễn Hưng chia sẻ về nỗi khổ bị rơi vào cảnh xe hết xăng.

Những bài viết liên quan đến những biến động về hoạt động xăng dầu trong tuần qua. Ảnh: TL
Những bài viết liên quan đến những biến động về hoạt động xăng dầu trong tuần qua. Ảnh: TL

“Lúc xăng dầu lên giá, người dân, DN bị ảnh hưởng thì đâu thấy cửa hàng bán xăng dầu nói gì. Nhưng khi xăng xuống giá thì có nhiều lý do tạm ngưng bán và cuối cùng người tiêu dùng vẫn là người thiệt thòi nhiều nhất. Mong rằng các cơ quan chức năng xem xét để sớm giải quyết tình trạng này. Nếu cửa hàng xăng dầu nào vi phạm, ngưng bán thì phải xử lý nghiêm” - bạn đọc Thanh Nga.

Một số bạn đọc cho rằng cơ quan chức năng cần sớm xem xét nguyên nhân và đưa ra phương hướng khắc phục để chấn chỉnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ đóng cửa.

“Đề nghị các ban ngành xem xét lại về nguồn cung ứng, chiết khấu để các điểm kinh doanh lẻ tiếp tục kinh doanh, phục vụ tốt cho người dân. Một khi đã có chính sách hợp lý mà cửa hàng nào vi phạm, không phục vụ tốt cho người dân và DN thì cần rút giấy phép ngay” - bạn đọc Hải Âu mong mỏi.

Cửa hàng xăng dầu kêu cứu vì lỗ 5 triệu đồng/ngày

Gần ba tháng nay, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động trong tình trạng phải bù lỗ.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu Á Đông Long An (TP Tân An), cửa hàng kinh doanh xăng dầu của công ty hoạt động trong tình trạng phải bù lỗ khoảng 5 triệu đồng/ngày. Mức chiết khấu khoảng 50-100 đồng như hiện nay đã đẩy các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào tình trạng “khó chồng khó”.

Thời gian qua, tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu khó khăn, Sở Công Thương đã động viên các đơn vị đầu mối, đơn vị phân phối để duy trì nguồn cung, đặc biệt là động viên các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo thời gian bán hàng để đáp ứng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, do chiết khấu hoa hồng thấp, càng bán càng lỗ nên các DN đã gửi văn bản xin ngưng bán hoặc giảm thời gian bán hàng.

HUỲNH DU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.