(PLO)- Đi thăm đất, vợ chồng ông Thanh tá hỏa khi toàn bộ diện tích đất đã bị san phẳng, thậm chí con đường từ QL1 dẫn vào ruộng cũng bị phá dỡ.
Ngày 18-4, tin từ TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, vụ khởi kiện dân sự sau 3 năm với nhiều lần gia hạn, tạm hoãn giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Nguyễn Thuận Thanh và bị đơn là Công ty THHH Thương mại sản xuất Quản Trung (Công ty Quản Trung) đã được đưa ra xét xử.
Theo hồ sơ, năm 2016 vợ chồng ông Thanh đến canh tác ruộng lúa với diện tích hơn 1.400m2 tại xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc thì tá hỏa khi thấy toàn bộ đất ruộng của mình đã bị ai đó đổ đất san phẳng. Thậm chí, con đường dẫn vào ruộng giáp với QL1 cũng bị phá dỡ.
Qua tìm hiểu, vợ chồng ông Thanh mới biết tác giả vụ này là Công ty Quản Trung, một công ty lớn ở Bình Thuận, đơn vị đang sở hữu nhiều diện tích đất liền kề. Vợ chồng ông Thanh khiếu nại và tháng 8-2016 được UBND xã Hàm Thắng mời đến hòa giải, có tham gia của Phòng TN&MT huyện.
Tại biên bản hòa giải, đại diện Công ty Quản Trung thừa nhận Công ty có đổ đất trên ruộng vợ chồng ông Thanh và cam kết sẽ khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu. UBND xã Hàm Thắng cũng yêu cầu Công ty Quản Trung phải thực hiện trước tháng 10-2016.
Do Công ty Quản Trung không thực hiện nên vợ chồng ông Thanh khởi kiện ra tòa. Ngoài yêu cầu Công ty Quản Trung phải trả lại diện tích đất đã được cấp sổ đỏ hợp pháp, vợ chồng ông Thanh còn yêu cầu trả lại bờ ruộng và trả tiền mất thu nhập trong 34 tháng không canh tác được.
Toàn bộ đất ruộng của ông Thanh đã bị đổ đất san phẳng. Ảnh: BPN
Diện tích đất của nguyên đơn bỗng dưng bị mất.
Tại phiên tòa, đại diện Công ty Quản Trung cho rằng gia đình nguyên đơn không canh tác đất trên 3 năm trong khi Quản Trung đã sử dụng diện tích đất trên ổn định từ 2008 và hiện đã xây vòng thành. Ngoài ra, theo công ty Quản Trung, diện tích đất mà họ bị kiện là đất họ sang nhượng lại của người khác chứ không phải của vợ chồng ông Thanh.
Tuy nhiên, căn cứ vào các công văn trả lời của UBND xã Hàm Thắng và UBND huyện Hàm Thuận Bắc, HĐXX cho rằng thửa đất của vợ chồng ông Thanh và thửa đất mà Công ty Quản Trung sang nhượng không chồng lấn lên nhau. Ngoài ra, hai diện tích đất trên theo bản đồ là tách ra riêng biệt. Đặc biệt là căn cứ vào các biên bản hòa giải, đại diện Quản Trung đều thừa nhận lấy đất của vợ chồng ông Thanh và đề nghị mua lại nhưng thỏa thuận không thành.
Từ đó, TAND Hàm Thuận Bắc đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Thanh. Tòa buộc Công ty Quản Trung phải trả lại thửa đất hơn 1.400m2 cho vợ chồng ông Thanh, công ty này phải mở lại bờ ruộng từ QL1 vào để trả lại nguyên trạng cho vợ chồng ông Thanh. Đồng thời, tòa còn buộc Công ty Quản Trung phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho vợ chồng ông Thanh 12 triệu đồng.
Được biết sau phiên tòa, phía Quản Trung đã kháng cáo, tiếp tục cho rằng diện tích đất bị chồng lấn; công văn của UBND huyện Hàm Thuận Bắc trả lời không rõ ràng và phiên tòa vắng mặt UBND huyện Hàm Thuận Bắc.
Ngoài vụ kiện của vợ chồng ông Thanh, hiện nay theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Công Thơ và bà Phạm Thị Mỹ Lệ thì cả hai cũng có đất đã được cấp sổ đỏ ở khu vực nói trên. Trong đó, đất ông Thơ có diện tích hơn 4.500m2 và đất bà Lệ có diện tích gần 1.500m2 nhưng lại bị Công ty Quản Trung đổ đất lấp toàn bộ, xây tường rào bao quanh làm bãi chứa cát và xây dựng nhà máy sản xuất bê tông. Cả hai trường hợp trên cũng đã được chính quyền địa phương mời gặp đại diện Công ty Quản Trung hòa giải nhưng bất thành.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.