‘Đạo diễn’ vụ lùm xùm của Djokovic vẫn được tín nhiệm

(PLO)- Bất chấp những kêu gọi sa thải, người được cho là “đạo diễn” trong vụ bê bối khiến Djokovic bị trục xuất khỏi Úc – Craig Tiley vẫn được TA ủng hộ cao.

"Đạo diễn" Craig Tiley làm mọi cách để đưa Djokovic đến Úc bất chấp qui định tiêm phòng COVID-19 của chính phủ. ẢNH: REUTERS

Vụ xùm lùm khiến tay vợt nam số 1 thế giới Djokovic ban đầu được phép thi đấu giải Úc mở rộng mà không cần tiêm phòng COVID-19 nhưng cái kết, anh bị nhà chức trách hủy visa hai lần và trục xuất khỏi nước Úc.

Câu chuyện không chỉ gây nên sự bê bối đối với liên đoàn quần vợt Úc (TA), mà còn làm lu mờ cả quá trình xây dựng Grand Slam đầu tiên của năm 2022. Thế nhưng, giám đốc điều hành Tiley vẫn phủ nhận TA (hoặc ông) có lỗi trong bài phỏng vấn với đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình Úc mở rộng.

Chủ tịch TA - Jayne Hrdlicka cho biết: “Hội đồng quản trị và các Hiệp hội thành viên tán dương giám đốc điều hành và toàn bộ đội ngũ TA vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến để mang đến một mùa hè ngoạn mục cho môn quần vợt.

Với tư cách là đại gia đình quần vợt Úc, chúng tôi thừa nhận các sự kiện gần đây phần nào đã gây mất tập trung cho mọi người, chúng tôi vô cùng hối tiếc về tác động của nó đối với tất cả các tay vợt”.

Djokovic đã nộp đơn xin Úc miễn trừ y tế đối với du khách nước ngoài về việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19. Đề nghị của tay vợt người Serbia đã được thông qua, sau khi ban tổ chức TA và hai hội đồng gồm các chuyên gia y tế của chính phủ xem xét.

Djokovic lặng lẽ rời Úc sau lệnh trục xuất. ẢNH: AP

Mặc dù đã được cấp thị thực để nhập cảnh vào Úc thi đấu Grand Slam nhưng nhà đương kim vô địch người Serbia đã bị hủy thị thực khi đến sân bay Melbourne (Úc), sau đó bị quản thúc bởi các quan chức chính phủ.

Sau khi khởi kiện và thắng kiện tại tòa, Djokovic được trả tự do nhưng chỉ vài ngày sau, anh một lần nữa bị tái giam giữ sau khi bộ trưởng nhập cư Úc hủy visa lần thứ hai.

Tay vợt 34 tuổi đã bị trục xuất khỏi Úc hôm chủ nhật (16-1) sau khi thua kiện, đòi xem xét lại quyết định của cá nhân bộ trưởng Úc - Alex Hawke.

Được biết đến như một “đạo diễn” chính trong vụ Djokovic “xé rào” vào Úc nhưng sau lần tay vợt người Serbia bị tạm giam đầu tiên, Tiley chỉ chia sẻ ngắn gọn với Nine Network, “hy vọng Djokovic có thể chơi ở Úc mở rộng”. Và kể từ đó, vị giám đốc điều hành Úc mở rộng từ chối đưa ra những bình luận công khai về vụ việc.

Trong khi đó, hội đồng quản trị TA cho biết sẽ tiếp tục rà soát lại tất cả các khâu chuẩn bị cho giải đấu như thông lệ.

Djokovic: “Ếch chết tại miệng!”
Djokovic: “Ếch chết tại miệng!”
(PLO)- Khoe thông báo được miễn trừ y tế giữa lúc hàng triệu người dân Úc bị buộc tiêm vaccine khiến Novak Djokovic trở thành cái gai trong chiến dịch tiêm vaccine của nước Úc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.