Qua vụ Djokovic, Serbia hứa không “trả thù” các VĐV Úc

(PLO)- Theo thông tin từ báo chí Serbia thì Tổng thống Aleksandar Vucic của Serbia cho biết Serbia sẽ không ngược đãi VĐV Úc để “trả thù” vụ Djokovic bị trục xuất khỏi Úc.

Các VĐV xuất sắc nhất của Úc sẽ đến Belgrade (Serbia) vào tháng 3 để tham dự giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới và đã không giấu những lo lắng việc Serbia có thể trút lên các VĐV Úc để trả đũa. Tuy nhiên, Tổng thống Aleksandar Vucic của Serbia khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ với quyền lợi mà họ phải được hưởng”.

HCB nhảy cao Olympic người Úc Nicola McDermott sẽ đến Serbia dự giải điền kinh trong nhà thế giới. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Vucic đề cập về lý do Djokovic bị phía Úc làm gắt gao và bị hủy bỏ thị thực, bị trục xuất khỏi Úc là do những vấn đề khác tác động trong thời điểm tại Úc sắp có tranh cử. Ông Vucic cũng cho biết không vì sự việc của Djokovic mà Serbia lại ngược đãi hay có những hành động gắt gao với các VĐV Úc.

Tại giải điền kinh trong nhà thế giới ở Serbia có khoảng 20 VĐV xuất sắc nhất của Úc đến tranh tài từ ngày 18 đến 20-3. Lời khẳng định của tổng thống Serbia khiến điền kinh thế giới lẫn điền kinh Úc đều thở phào nhẹ nhõm.

Giám đốc quản lý VĐV thành tích cao Úc Andrew Faichney lên tiếng: “Chúng tôi rất yên tâm khi các VĐV của chúng tôi được đảm bảo đến Serbia thi đấu như tất cả VĐV trên thế giới. Thật tuyệt khi mọi thắc mắc, lo lắng đã được người đứng đầu Serbia đảm bảo…”.

Trong các VĐV Úc đến Serbia vào tháng 3 có những tên tuổi điền kinh lớn của thế giới như nữ hoàng nhảy cao Nicola McDermott (HCB Olympic Tokyo), ngôi sao chạy nước rút Rohan Browning, nhà vô địch cự ly trung bình Stewart McSweyn và Ash Moloney - HCĐ 10 môn phối hợp Olympic Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.