Đảo chính Niger: Phái đoàn ECOWAS lần đầu gặp tổng thống bị lật đổ, hội đàm với chính quyền quân sự

(PLO)- Phái đoàn ECOWAS hội đàm với lãnh đạo chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdoulrahmane Tchiani và gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum tại thủ đô Niamey.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, hãng Reuters đưa tin phái đoàn Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã đến thủ đô Niamey (Niger) gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và hội đàm với lãnh đạo chính quyền quân sự - Tướng Abdoulrahmane Tchiani.

Phái đoàn ECOWAS gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum hôm 19-8 tại Niger. Ảnh: X (TWITTER)

Phái đoàn ECOWAS gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum hôm 19-8 tại Niger. Ảnh: X (TWITTER)

Một nguồn tin cho biết phái đoàn ECOWAS do cựu lãnh đạo quân đội Nigeria - ông Abdulsalami Abubakar dẫn đầu. Chủ tịch ủy ban ECOWAS - ông Omar Touray cũng tham gia phái đoàn này.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) ông Abdulaziz Abdulaziz - phát ngôn viên của tổng thống Nigeria cho biết sau cuộc gặp với ông Tchiani, phái đoàn ECOWAS cũng đã gặp ông Bazoum vào tối 19-8.

Tuy nhiên ông Abdulaziz không chia sẻ nội dung các cuộc gặp trên.

Theo Reuters, việc chính quyền quân sự chấp nhận gặp phái đoàn của ECOWAS có thể là dấu hiệu cho thấy phe đảo chính sẵn sàng đàm phán.

Động thái trên diễn ra sau khi ECOWAS hôm 18-8 cho biết tổ chức này đã thống nhất ngày can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự hiến pháp nếu con đường ngoại giao thất bại.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm 19-8, Tướng Tchiani khẳng định cả chính quyền quân sự và người dân Niger “đều không muốn chiến tranh và vẫn sẵn sàng đối thoại".

Dù vậy, ông Tchiani nhấn mạnh Niger sẵn sàng tự vệ trong trường hợp cần thiết.

Ông Tchiani cũng cho hay chính quyền quân sự Niger đang theo đuổi chương trình nghị sự riêng và sẽ khởi động một cuộc đối thoại quốc gia không quá ba năm để tham vấn về quá trình quay lại chế độ dân chủ.

Sau thông báo về khả năng can thiệp quân sự vào Niger của ECOWAS, hàng nghìn thanh niên Niger đã tập trung bên ngoài một sân vận động ở thủ đô Niamey nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền quân sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.