Đảo chính Niger: Chính quyền quân sự từ chối tiếp phái đoàn quốc tế, ECOWAS ưu tiên ngoại giao

(PLO)- Chính quyền quân sự Niger vừa từ chối tiếp một phái đoàn quốc tế trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi ngoại giao là phương pháp tốt nhất để giải quyết tình hình ở Niger.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 8-8, chính quyền quân sự Niger từ chối đón tiếp phái đoàn ngoại giao quốc tế gồm các đại diện của Liên minh châu Phi, Liên Hợp Quốc và Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), với lý do “không thể đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao trước sự giận dữ của người dân Niger”, theo hãng tin Reuters.

Phái đoàn trên là nỗ lực ngoại giao mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm mục đích có thể đàm phán với các lãnh đạo đảo chính ở Niger để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia châu Phi này.

Các lãnh đạo của chính quyền quân sự Niger sau cuộc đảo chính hôm 26-7. Ảnh: Balima Boureima/REUTERS

Các lãnh đạo của chính quyền quân sự Niger sau cuộc đảo chính hôm 26-7. Ảnh: Balima Boureima/REUTERS

Phe đảo chính: Không thể đảm bảo an toàn phái đoàn quốc tế

Một phát ngôn viên của Liên minh châu Phi xác nhận hãng Reuters rằng chính quyền quân sự Niger không chấp nhận tiếp phái đoàn quốc tế trên.

ECOWAS cũng xác nhận điều này, song nhấn mạnh tổ chức sẽ "tiếp tục triển khai mọi biện pháp để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger".

Trong khi đó, chính quyền quân sự của Niger giải thích họ “không thể đảm bảo an toàn cho phái đoàn quốc tế trên trước sự tức giận của người dân”, đồng thời cáo buộc “có thái độ gây hấn đang nhắm vào Niger".

Trước đó, Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính 26-7 - đã từ chối gặp Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 7-8 và phái đoàn của ECOWAS tuần trước.

Tuy nhiên trong ngày 7-8, Tướng Tiani có tiếp phái đoàn chung của Mali và Burkina Faso (2 nước láng giềng Niger), theo tờ Al Jazeera.

Tại cuộc gặp, đại diện 2 nước bày tỏ ủng hộ chính quyền quân sự Niger. “Chúng tôi không chấp nhận sự can thiệp quân sự vào Niger. Sự tồn vong của chúng tôi phụ thuộc vào điều đó” - ông Abdoulaye Maiga - phát ngôn viên chính phủ Mali - cho hay.

Ngoại giao là cách tốt nhất

Trao đổi tờ Al Jazeera, ông Ajuri Ngelale - người phát ngôn của Tổng thống Nigeria - cho biết Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu nhấn mạnh rằng ngoại giao là “con đường tốt nhất” để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger.

Tổng thống Tinubu hiện là chủ tịch luân phiên của ECOWAS.

“Ông Tinubu và các lãnh đạo Tây Phi ủng hộ một giải pháp đạt được thông qua con đường ngoại giao, biện pháp hòa bình hơn bất kỳ giải pháp nào khác” - ông Ngelale nói.

Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã có chuyến đi tới Niger hôm 7-8. Ảnh: Yiannis Kourtogglou/REUTERS

Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã có chuyến đi tới Niger hôm 7-8. Ảnh: Yiannis Kourtogglou/REUTERS

Theo ông Ngelale đó cũng là quan điểm hiện tại của ECOWAS cho đến khi tổ chức này đưa ra quyết định tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 10-8 tới. Tuy nhiên ông Ngelale nhấn mạnh biện pháp can thiệp quân sự sẽ “không bị loại khỏi bàn đàm phán” của ECOWAS.

Dự kiến vào ngày 10-8 tại thủ đô Abuja (Nigeria), lãnh đạo các nước ECOWAS sẽ họp về tình hình ở Niger sau khi thời hạn mà tổ chức này đưa ra để yêu cầu giới lãnh đạo đảo chính Niger phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum và khôi phục chính quyền dân sự ở Niger đã qua (hôm 6-8).

Theo tờ Al Jazeera, cuộc họp trên có thể sẽ thảo luận về can thiệp quân sự vào Niger, song ECOWAS nhấn mạnh đây là biện pháp cuối cùng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực hòa giải của ECOWAS. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định “ngoại giao cách tốt nhất để giải quyết tình hình ở Niger".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.