Đảo chính Niger: Qua hạn khôi phục chính phủ dân sự, ECOWAS không dễ tấn công

(PLO)- Thời hạn ECOWAS yêu cầu phe đảo chính quân sự Niger trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự đã qua, nhưng không thấy dấu hiệu tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối ngày 6-8, thời hạn mà các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đưa ra để phe đảo chính quân sự Niger trao trả quyền lực cho chính quyền dân sự đã qua, song không có dấu hiệu của bất kỳ hành động nào từ tổ chức này đối với Niger, theo tờ New York Times.

Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính phát biểu với người ủng hộ tại thủ đô Niamey hôm 6-8. Ảnh: Mohamed Bazum/ANADOLU AGENCY

Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính phát biểu với người ủng hộ tại thủ đô Niamey hôm 6-8. Ảnh: Mohamed Bazum/ANADOLU AGENCY

Trước đó, vào ngày 30-7, lãnh đạo ECOWAS đưa ra "tối hậu thư” yêu cầu chính quyền quân sự Niger trong vòng một tuần phải phục chức cho Tổng thống Mohamed Bazoum và khôi phục chính quyền dân sự ở Niger.

Nếu không, chính quyền quân sự Niger sẽ phải đối mặt trừng phạt, bao gồm sự can thiệp quân sự. Hạn chót mà ECOWAS đưa ra cho chính quyền quân sự là hết ngày 6-8.

Trước đó, Thượng viện Nigeria - nước láng giềng của Niger - hôm 5-8 phản đối kế hoạch can thiệp của ECOWAS và kêu gọi Tổng thống Nigeria - hiện là chủ tịch luân phiên của ECOWAS - tìm kiếm cách khác thay vì việc sử dụng vũ lực.

ECOWAS không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters về các bước tiếp theo nếu thời hạn cuối cùng để lãnh đạo đảo chính Niger trao trả quyền lực đi qua.

Tuy nhiên, chính quyền quân sự Niger ngày 6-8 nói rằng ECOWAS vẫn đang chuẩn bị kế hoạch cho hành động quân sự.

“Việc triển khai sớm các lực lượng tham gia cuộc chiến này đã bắt đầu ở hai quốc gia Trung Phi” - ông Amadou Abdramane nói với đài truyền hình quốc gia Tele Sahel, song không cung cấp thông tin chi tiết.

“Bất kỳ quốc gia nào có hành động quân sự chống lại Niger sẽ được coi là phe tham chiến” - ông Abdramane cảnh báo.

Trong ngày 6-8, chính quyền quân sự Niger thông báo đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ một số quốc gia gồm Algeria, Burkina Faso, Mali, Libya và Chad.

Chính quyền quân sự Niger dẫn lý do nguy cơ can thiệp quân sự ngày càng rõ ràng.

Algeria và Chad lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc can thiệp quân sự, trong khi Mali và Burkina Faso sự can thiệp quân sự vào Niger đồng nghĩa với lời tuyên bố chiến tranh nhắm vào hai nước này, theo hãng tin AP.

Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ phe đảo chính ở Niger tập trung tại thủ đô Niamey để bày tỏ sự ủng hộ các lãnh đạo chính quyền quân sự và phản đối kế hoạch của ECOWAS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.