Đảo chính Niger: Burkina Faso, Mali phản đối nước ngoài can thiệp

(PLO)- Burkina Faso và Mali coi sự can thiệp của nước ngoài vào quốc gia láng giềng Niger sau khi nước này trải qua đảo chính là lời tuyên chiến với hai nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền quân sự ở Burkina Faso và Mali ngày 31-7 ra tuyên bố coi việc các thế lực nước ngoài can thiệp vào Niger thời điểm này khi Niger vừa trải qua đảo chính sẽ là “lời tuyên chiến” với hai nước này.

“Bất kỳ sự can thiệp quân sự nào chống lại Niger sẽ tương đương một lời tuyên chiến chống lại Burkina Faso và Mali” – hãng tin AFP dẫn tuyên bố chung của hai nước.

Chỉ huy lực lượng Vệ binh - Tướng Abdourahamane Tiani tuyên bố mình là lãnh đạo mới của Niger sau cuộc đảo chính. Ảnh: AP

Chỉ huy lực lượng Vệ binh - Tướng Abdourahamane Tiani tuyên bố mình là lãnh đạo mới của Niger sau cuộc đảo chính. Ảnh: AP

Burkina Faso và Mali cảnh báo “những hậu quả thảm khốc của việc can thiệp quân sự vào Niger có thể gây bất ổn cho toàn bộ khu vực”.

Burkina Faso và Mali cũng từ chối thực hiện cái mà họ gọi là “các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và vô nhân đạo” đối với người dân và chính quyền Niger.

Niger là quốc gia thứ ba trong khu vực Sahel, phía nam sa mạc Sahara, sau Mali và Burkina Faso, chứng kiến đảo chính quân sự trong chưa đầy ba năm qua.

Chỉ huy lực lượng Vệ binh của Niger - Tướng Abdourahamane Tiani đã tuyên bố mình là lãnh đạo mới của Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Bazoum hôm 26-7.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tướng Tiani đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ra thời hạn một tuần cho các lãnh đạo đảo chính để phục hồi chức vụ cho ông Bazoum, hiện đang bị giam giữ tại dinh tổng thống.

Guinea – quốc gia có chính phủ cũng là kết quả một cuộc đảo chính - bày tỏ “sự không đồng tình với các biện pháp trừng phạt do ECOWAS khuyến nghị, bao gồm can thiệp quân sự”.

Guinea cho biết nước này đã quyết định không áp dụng các biện pháp trừng phạt của ECOWAS, đồng thời kêu gọi khối này “xem xét lại lập trường của mình”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.