Đào ao lấy đất trái phép

(PL)- Nhiều người dân ngụ ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM rất bất bình với việc một cá nhân ngang nhiên đào ao lấy đất đem bán để san lấp mặt bằng. Khi bị ngăn cản, người này đã đưa lực lượng đến uy hiếp, hành hung bà con.

Năm 2009, có người đàn ông tên Sáng đến mua hơn 20.000 m2 đất nông nghiệp của hai người dân tại đây. Cuối tháng 11, người này cho xe xúc đến đào bới rồi sau đó cho nhiều xe tải chở đất đi nơi khác. Lúc đầu bà con tưởng đây là công trình của nhà nước, đang được thi công đào móng. Nhưng sau khi tìm hiểu bà con mới biết các xe này đang móc đất đi bán để san lấp mặt bằng cho một công trình ở nơi khác.

Do việc móc đất như thế gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mọi người trong khu vực nên bà con đã đến ngăn cản. Đồng thời, bà con cũng trình báo ngay với UBND xã nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Đào ao lấy đất trái phép ảnh 1

Tại khu vực này, đất đã bị móc lên đem bán. Ảnh: THÁI HIẾU

Vài ngày sau, chủ đất tiếp tục cho xe xúc, xe tải đào đất. Khi thấy bà con kéo đến ngăn cản, chủ đất đã cho người bung lưới thép để bao quấn mọi người lại. Nhiều thanh niên trong ấp vội chạy đến can ngăn liền bị phía chủ đất dùng gậy đuổi đánh. Cuộc giằng co giữa hai bên trở nên rất căng thẳng và có một cụ già đã bị phía chủ đất khiêng ném xuống mương cạn gần đó.

Tiếp xúc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ba, một người dân địa phương, phản ánh: “Việc đào ao lấy đất đã tạo ra các bẫy khiến trẻ con và gia súc dễ bị tai nạn. Các ao đìa này còn rút hết nước của khu vực chung quanh khiến đất đai trở nên cằn cỗi, không thể trồng trọt. Cạnh đó, do hằng ngày có hàng trăm lượt xe tải ra vào nên con đường mới được tráng nhựa của ấp dễ hư hại...”.

Vậy ai đã cấp phép cho ông Sáng đào ao lấy đất? Chúng tôi đã liên hệ với UBND xã An Nhơn Tây nhưng rất tiếc lãnh đạo xã không có câu trả lời.

Tại UBND huyện Củ Chi, Phó Chủ tịch Hồ Văn Dũng Anh cho biết: “Hơn một năm trở lại đây, UBND huyện không hề cấp phép cho việc khai thác lấy đất để san lấp mặt bằng. Huyện kiên quyết xử lý các nhà thầu lợi dụng danh nghĩa phục vụ công trình đào bới làm hư đất. Như vậy, khi phát hiện có hành vi vi phạm, xã phải ngăn chặn ngay. Với thông tin do báo cung cấp, UBND huyện sẽ cử thanh tra xây dựng huyện đến kiểm tra và có biện pháp xử lý phù hợp”.

THÁI HIẾU - TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.