Danh sách hơn 200 cơ sở đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục

(PLO)- Hiện cả nước có 195 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong nước và 11 cơ sở đạt chuẩn nước ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), trường cao đẳng sư phạm và danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo đó, tính đến hết tháng 8-2024, cả nước có có 195 cơ sở giáo dục ĐH và 11 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước.

Cạnh đó, 11 cơ sở giáo dục ĐH được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng), ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV), Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường ĐH Văn Lang.

Danh sách chi tiết các cơ sở đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục TẠI ĐÂY.

Cơ sở đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục
Thầy trò Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một giờ học. Đây là một trong 5 cơ sở giáo dục ĐH tại TP.HCM đạt chuẩn giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài. Ảnh: BN

Về các chương trình đào tạo, theo công bố của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có 1.893 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và 1.595 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài.

Trong đó, 1.425 chương trình được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước; 574 chương trình được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nước ngoài.

Bộ GD&ĐT lưu ý trước khi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục hết thời hạn, cơ sở giáo dục cần chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định để được tiếp tục đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chu kỳ tiếp theo. Cùng với đó, các cơ sở phải bảo đảm quy định chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo theo quy định.

Hiện Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH để thay thế Thông tư 04/2016 và thay thế các thông tư có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.