Đánh chết người tình sau cuộc nói chuyện với đàn ông khác

(PLO)- Bị người tình ghen tuông, chửi bới, nữ bị cáo lấy một cây tre đánh liên tiếp hai cái vào trán đối phương khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 6-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’HLớt Hmốk (sinh năm 1967, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) 13 năm tù về tội giết người.

Theo HĐXX, từ năm 2006, bị cáo và ông YTN (sinh năm 1963, ngụ cùng huyện) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau.

Bị cáo H’HLớt Hmốk tại tòa. Ảnh: AĐ

Sáng 12-10-2020, ông YTN chạy xe máy chở bị cáo đến nhà một người quen ở xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để lấy cây măng giống. Sau đó, cả hai người ở lại ăn cơm và uống rượu.

Chiều cùng ngày, ông YTN gọi bị cáo về nhưng bà này đang nói chuyện với một người đàn ông khác nên đã nảy sinh ghen tuông dẫn đến cãi nhau.

Đến khoảng 19 giờ, khi hai người về đến nhà thì ông YTN tiếp tục ghen tuông, mắng chửi bị cáo. Bị cáo lấy một cây tre đánh liên tiếp hai cái vào trán ông YTN. Sau đó, hai người đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, bị cáo phát hiện nạn nhân nằm bất động nên đã nhờ người đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại bản kết luận pháp y, ông YTN bị nứt lún sọ, tụ máu não, hoại tử não vùng trán và phù nề não nặng dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm