Ai là tiền đạo số Đông Nam Á?

Dangda ngày nay ra sao trên bình diện Đông Nam Á?

(PLO)- Công Vinh, Huỳnh Đức, Dangda, Yulianto, Fandi Ahmad hay ai là những trung phong đình đám của Đông Nam Á?

Đông Nam Á được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới. Lịch sử bóng đá Đông Nam Á ghi nhận cũng có sự chuyển dịch các tiền đạo mang tính huyền thoại.

Thế hệ người hâm mộ bóng đá hiện nay cùng lắm chỉ còn nhớ huyền thoại xa nhất là Fandi Ahmad của Singapore. Nhưng trước đó bóng đá Malaysia, bóng đá Myanmar từng có những huyền thoại. Malaysia từng có tiền đạo sang Đức đầu quân Bundesliga…

Dangda trong trận chiều 28-4 ghi một bàn giúp Sanfrecce giữ vững ngôi đầu.

Nếu ai đó hỏi “hiện nay tiền đạo nào của bóng đá Đông Nam Á là hay nhất?”. Không sai khi trả lời đó là Theerasil Dangda của Thái Lan. Ở thời điểm này và cho đến nay thì không ai khác mà chính Dangda là tiền đạo giỏi nhất. Hiện nay Dangda đang đá cho CLB Hiroshima Sanfrecce của J-League 1, Nhật Bản.

Dangda đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lần thứ hai.

Huyền thoại Singapore Fandi Ahmad từng qua Hà Lan đá cho Ajax, Groningen, rồi sang Thụy Sĩ. Nhưng trước đó cựu danh thủ Malaysia Lim Teong Kim từng thi đấu cho Hertha của Đức một mùa qua 29 trận và ghi tám bàn thắng. Thế hệ sau này có những Kiatisak, Yulianto, Sutee, Theerathep, Dangda cũng từng sang châu Âu thi đấu…

Bóng đá Việt Nam cũng từng có Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh ra nước ngoài thi đấu.

Hình ảnh trung phong người Thái tràn ngập trên báo Nhật.

Nếu những năm 1990, Lê Huỳnh Đức từng sang Lifan Chong Quing đá giải nhà nghề Trung Quốc thì sau đó “hậu duệ” Công Vinh qua Bồ Đào Nha đá cho Leixoas, rồi sang Nhật đá cho Consodole Sapporo… Tiếp nối, các đàn em như Công Phượng, Xuân Trường cũng ra nước ngoài thi đấu. Malaysia thì có những tiền đạo sang Anh, xứ Wales đầu quân như Safee Sali.

Hầu hết các tiền đạo Đông Nam Á đi nước ngoài đầu quân gặp nhiều khó khăn vì chiều cao, cân nặng và sức mạnh kém.

Ở Nhật Dangda có thể hình và sức mạnh không thua gì ngoại binh.

Mãi đến thời điểm hiện nay, Dangda đang đầu quân tại J-League được xem là thành công. Qua 11 vòng đấu J-League 1 năm 2018, Dangda ghi được ba bàn, góp công lớn đưa Hiroshima dẫn đầu bảng xếp hạng J-League 2018. Nếu đà này tốt thì mùa tới CLB này có suất dự Champions League là điều chắc chắn.

Thành tích cá nhân thế không thôi cho thấy Dangda đang rất thành công tại Nhật. Điều quan trọng hơn là Dangda có sự hòa nhập rất tốt nơi nền bóng đá chuyên nghiệp Nhật rất nghiệt ngã từ phong độ trên sân, sự đòi hỏi khắt khe và cả sức mạnh.

Dangda cũng có những kinh nghiệm nhất định khi ra nước ngoài thi đấu. Trước đây, anh cùng nhóm cầu thủ trẻ sang Anh tập huấn và thi đấu các giải trẻ Anh khi CLB Man. City còn thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Thaksin. Sau đó Dangda cũng sang Tây Ban Nha nửa mùa đầu quân cho Almeria…

+ Kỳ tới: Công Vinh trong mắt người Thái Lan

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.