Đang xử vụ ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ

(PLO)- Hôm nay, 20-2, cả bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng luật sư đều có mặ. Các đại diện của đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập tham dự tại tòa.

Ngày 20-2, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên – G7) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).

Phiên tòa được mở lại sau nhiều lần hòa giải bất thành cũng như một lần hoãn vào ngày cận Tết Kỷ Hợi (ngày 29-1-2018) vừa qua do vắng mặt ba đương sự và luật sư nguyên đơn.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và các luật sư. Ảnh: VƯƠNG CHUNG

Hôm nay, cả bà Thảo và ông Vũ cùng luật sư đều có mặt, các đại diện của đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập tham dự tại tòa.

Vụ án ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên đã được TAND TP.HCM thụ lý từ năm 2015, từ đó đến nay tòa án đã nhiều lần tổ chức những buổi hòa giải nhằm kết thúc những mâu thuẫn giúp cả hai tìm được tiếng nói chung giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, việc hòa giải bất thành.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: VƯƠNG CHUNG

Ngày 14-11-2018, hòa giải lần cuối cùng về vấn đề phân chia tài sản, bà Thảo đề xuất phương án phân chia khối tài sản chung của hai vợ chồng gồm hai phần Trung Nguyên và G7. Bà Thảo ưu tiên cho ông Vũ chọn trước một trong hai phần, bà Thảo sẽ chọn phần còn lại…

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm