Đang thiếu quy chuẩn đánh giá học sinh

Tôi không ngạc nhiên về hiện tượng nhiều học sinh (HS) giỏi hiện nay vì chuẩn đánh giá HS chỉ dừng lại ở thang điểm số.

Các em được điểm cao và thành HS giỏi. Cái giỏi đó là giỏi học, là những người thợ học chứ không đi kèm những yếu tố khác như tư duy sáng tạo, kỹ năng ứng xử...

Chương trình giáo dục hiện nay đang nặng về thi cử, kiểm tra; đề thi cũng trong khuôn mẫu nên các em dễ có điểm cao. Ngay cả cách cho điểm môn ngữ văn cũng máy móc. Làm gì có chuyện HS sáng tạo và cảm thụ đến độ đạt điểm tối đa nhưng hiện nay việc HS được 9-10 điểm môn này lại rất nhiều. Cứ như thế, chúng ta đang tạo ra những thợ giải toán, làm văn chứ không phải học và tư duy về các môn học đó.

HS giỏi ngày càng nhiều nhưng ra đường lại ngơ ngơ ngáo ngáo là do lối giáo dục của chúng ta. Vấn đề bây giờ là chúng ta đang thiếu hẳn việc đánh giá toàn diện HS, từ chuẩn kiến thức đến chuẩn ứng xử của HS. Chính vì thế, muốn việc đánh giá HS đúng chất lượng toàn diện thì không thể chỉ tự các trường làm được mà cần phải có quy chuẩn và thay đổi chung từ cấp quản lý cao hơn. Cái chuẩn đó phải bao quát một cách toàn diện cả năng lực về kiến thức và chuẩn ứng xử của HS. Đồng thời, phụ huynh và xã hội cũng phải thay đổi suy nghĩ, đừng bắt con em mình chạy theo điểm số hay danh hiệu.

TRẦN ÁI VIỆT, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.