Đăng ký thường trú cho cháu vào nhà ông nội, được không?

(PLO)- Nếu được cha, mẹ đồng ý về ở với ông nội thì cháu được đăng ký thường trú tại nhà ông nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vợ chồng con trai tôi sinh sống và sinh con tại TP.HCM. Do con tôi chưa mua được nhà nên cháu tôi từ lúc sinh ra chưa được nhập khẩu. Hộ khẩu của con trai tôi vẫn đang ở Thái Nguyên cùng vợ chồng tôi. Tôi là chủ hộ khẩu. Xin hỏi cháu tôi có được đăng ký thường trú vào nhà tôi không?

Bạn đọc Trung Tuyến (Thái Nguyên), hỏi.

Theo Luật Cư trú năm 2020, người chưa thành niên được cha, mẹ đồng ý về ở với ông nội, bà nội thì được đăng ký thường trú tại nhà ông nội, bà nội. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo Luật Cư trú năm 2020, người chưa thành niên được cha, mẹ đồng ý về ở với ông nội, bà nội thì được đăng ký thường trú tại nhà ông nội, bà nội. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Trần Vĩ Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Thủ tục nhập hộ khẩu thực chất là thủ tục đăng ký thường trú của công dân. Luật Cư trú năm 2020 quy định: Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về ở với ông nội, bà nội thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý (khoản 2, điều 20).

Như vậy, nếu cháu nội về ở với gia đình bạn thì được đăng ký thường trú vào cùng địa chỉ nhà bạn.

Căn cứ điều 21, Luật Cư trú năm 2020, gia đình cần chuẩn bị những giấy tờ sau để nhập hộ khẩu cho cháu:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến của bạn đồng ý cho cháu nội đăng ký thường trú tại cùng hộ khẩu;

- Giấy khai sinh của trẻ để chứng minh quan hệ nhân thân, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú...

Gia đình nộp hồ sơ lên công an cấp xã nơi bạn đang thường trú để được giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, công an có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của bé vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho bạn về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.