Đăng ký định mức điện cho người ở trọ

Sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 28-2 đăng bài “Giá điện nhà trọ bắt đầu tăng vô tội vạ” nhiều bạn đọc gửi thư thắc mắc:

Muốn đăng ký định mức điện cho người thuê phòng trọ thì chủ nhà phải làm thủ tục gì? Người ở trọ bị chủ nhà tính tiền điện cao hơn giá quy định phải khiếu nại đến đâu để được bảo vệ quyền lợi?...

Ông Huỳnh Trí Dũng, Trưởng ban Kinh doanh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cho biết: Để đăng ký định mức điện cho những người thuê phòng trọ, chủ hộ cần liên hệ với công ty điện lực trên địa bàn có nhà hoặc phòng đang cho thuê. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, chủ hộ chỉ cần kê khai danh sách những người ở trọ, có xác nhận của UBND hoặc công an phường. Công ty điện lực sẽ căn cứ vào số người ở trọ cụ thể để tính định mức, cứ bốn người sẽ được tính một định mức phân phối điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Về việc khiếu nại chủ nhà trọ tính tiền điện sai giá quy định, theo điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 68 ngày 15-6-2010 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực), cá nhân tự ý bán điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện khác trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ bị xử phạt hành chính 2-4 triệu đồng.

Khi bị chủ nhà tính giá điện cao, người ở trọ có thể yêu cầu các công ty điện lực trên địa bàn xem xét, xử lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, công ty điện lực sẽ cử nhân viên đến ghi nhận, lập biên bản vi phạm để xử phạt.

Số điện thoại tiếp nhận thông tin của các công ty điện lực cụ thể như sau:

Điện lực Sài Gòn: (08) 22100417; Điện lực Chợ Lớn: (08) 22120300; Điện lực Gia Định: (08) 22160276; Điện lực Gò Vấp: (08) 22164220; Điện lực Phú Thọ: (08) 22185518; Điện lực Tân Bình: (08) 22272260; Điện lực Tân Phú: (08) 22178345; Điện lực Bình Phú: (08) 22125221; Điện lực Bình Chánh: (08) 22182218; Điện lực Tân Thuận: (08) 22115202; Điện lực Thủ Đức: (08) 22180203; Điện lực Thủ Thiêm: (08) 22105214; Điện lực Hóc Môn: (08) 22155218; Điện lực Củ Chi: (08) 22184382; Điện lực Duyên Hải: (08) 22414916.

MINH HIẾU ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.