Đang đóng BHXH tự nguyện mà chết, người thân được hưởng chế độ gì?

(PLO)- Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện nhưng chẳng may chết thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần khi đủ điều kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi làm kinh doanh tự do không thuộc trường hợp đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Vì muốn sau này về già không phụ thuộc vào con cái nên tôi đã tham gia BHXH tự nguyện và đóng được 5 năm nay.

Cho tôi hỏi, người dân tham gia BHXH tự nguyện trên 5 năm nếu chẳng may qua đời thì người thân của họ có được giải quyết chế độ như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hồng, TP.HCM

BHXH -tu-nguyen-h1.jpg
Cán bộ BHXH TP,HCM tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người lao động. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

BHXH TP.HCM trả lời: Theo Điều 80, Điều 81 Luật BHXH năm 2014, trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện nhưng chẳng may bị chết thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần.

Đối với trợ cấp mai táng: Nếu người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên, khi chết thì thân nhân được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng.

Đối với trợ cấp tuất: Hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện mất thì thân nhân được nhận trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH.

Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH quy định tại Điều 79 của luật này cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Như vậy, đối với người tham gia BHXH tự nguyện đủ 60 tháng (5 năm) trở lên thì người lo mai táng phí sẽ được hưởng mức trợ cấp mai táng phí. Ngoài ra, thân nhân người mất còn được hưởng tiền tuất một lần, mức hưởng tùy vào thời gian người chết đã tham gia BHXH tự nguyện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.