Đảng cầm quyền Nga đề xuất quốc hữu hóa các doanh nghiệp nước ngoài

(PLO)- Cho rằng các doanh nghiệp quốc tế đang "đâm sau lưng" Nga khi đình chỉ hoạt động ở nước này, đảng cầm quyền Nga đề nghị quốc hữu hóa hoạt động sản xuất của những công ty trên.

Theo đài RT, đảng cầm quyền Nga hôm 7-3 đã đề nghị quốc hữu hóa hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và công ty nước ngoài tuyên bố rời khỏi thị trường nước này nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, hàng chục doanh nghiệp quốc tế đã thông báo đình chỉ hoạt động ở Nga, và danh sách này vẫn đang tiếp tục tăng lên. 

Phó Thư ký Hội đồng chung đảng Nước Nga thống nhất Andrey Turchak gọi hành động của các công ty nước ngoài là “những nhát dao đâm sau lưng” và cảnh báo sẽ có những “biện pháp trả đũa cứng rắn”.

“Đảng Nước Nga Thống nhất đề xuất quốc hữu hóa hoạt động sản xuất của những công ty đã tuyên bố rời bỏ và đóng cửa sản xuất ở Nga. Đây là một biện pháp cực đoan, nhưng chúng tôi sẽ không dung thứ cho những nhát dao đâm sau lưng chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình” -  ông Turchak tuyên bố.

Ông gọi quyết định rời Nga của các công ty là “một sự phá sản được tính toán trước”, “một quyết định hoàn toàn mang tính chính trị” và là một phần của “cuộc chiến trừng phạt chống lại Nga”, do đó, ông Turchak nhấn mạnh nhiệm vụ chính của Moscow là “duy trì việc làm” và không để nền kinh tế “bị phá hủy từ bên trong”.

Phó Thư ký Hội đồng chung đảng Nước Nga thống nhất Andrey Turchak. Ảnh: RT

Kể từ khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24-2, chính quyền các nước phương Tây đã liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

“Đây là một cuộc chiến thực sự, và không phải chống lại Nga nói chung, mà là chống lại các công dân của chúng ta. Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn một cách thờ ơ. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa cứng rắn, hành động đáp trả phù hợp” - ông Turchak khẳng định.

Cũng trong ngày 7-3, chính phủ Nga đã phê duyệt danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài có hành động không thân thiện chống lại Nga, các công ty và công dân của nước này, một lệnh tương ứng đã được ký.

Danh sách bao gồm Mỹ và Canada, các quốc gia EU (Liên minh châu Âu), Vương quốc Anh (bao gồm Jersey, Anguilla, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Gibraltar), Ukraine, Montenegro, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Na Uy, San Marino, North Macedonia, và cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Micronesia, New Zealand, Singapore và quần đảo Đài Loan.

Theo sắc lệnh này, các công dân và công ty Nga, bản thân nhà nước, các khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương có nghĩa vụ ngoại hối đối với các chủ nợ nước ngoài trong danh sách các quốc gia không thân thiện sẽ có thể thanh toán bằng đồng rúp. 

Ngoài ra, các công ty Nga muốn làm việc với các doanh nghiệp từ những nước có trong danh sách trên cũng sẽ phải xin phép chính phủ.

Trước đó, vào đầu tháng này, các quan chức Bộ Giao thông vận tải Nga cũng đã thảo luận về khả năng quốc hữu hóa các máy bay Airbus và Boeing, như một cách chống lại lệnh cấm bán và cho thuê máy bay cho các hãng hàng không Nga của EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.