(PLO)- Rời đi thì tài sản bị chính phủ Nga quốc hữu hóa, ở lại thì hứng đòn trừng phạt từ phương Tây - các doanh nghiệp nước ngoài muốn rời Nga đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.
(PLO)- Theo tờ Washington Post, chính phủ Nga đang tiến hành kế hoạch quốc hữu hóa tài sản do các công ty nước ngoài đã rời khỏi đất nước và để lại, đơn cử như Apple, Microsoft, IBM…
(PLO)- Cho rằng các doanh nghiệp quốc tế đang "đâm sau lưng" Nga khi đình chỉ hoạt động ở nước này, đảng cầm quyền Nga đề nghị quốc hữu hóa hoạt động sản xuất của những công ty trên.
(PLO) – Việc quốc hữu hóa các đảo được xem là nỗ lực của chính phủ Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền của nước này trước tham vọng của các láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc.
(PLO) - Trong một cuộc họp vào ngày 20–1, Hội đồng Nhà nước Crimea đã quyết định quốc hữu hóa công ty năng lượng Krymenergo thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Ukraine ông Rinat Akhmetov.
Trong cuộc tranh chấp nảy lửa và dai dẳng ở Senkaku/Điếu Ngư, truyền thông Bắc Kinh đã hoạt động hết công suất để không chỉ người dân Trung Quốc mà còn khiến cả thế giới phải "hướng về Hoa Đông".
Chính quyền nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine vừa chính thức tuyên bố độc lập đồng thời đệ đơn xin sáp nhập vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3.